Hạ Vi

Bộ Ngoại giao Trung Quốc phản hồi trước chính sách mới về hộ chiếu của quốc dân Anh: “Bảo vệ” người Hồng Công hay là làm rối loạn Hồng Công

04-03-2022 12:53:46(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Trung Quốc và Nga sẽ tiếp tục triển khai hợp tác thương mại bình thường

Theo tin Đài chúng tôi: Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân ngày 3/3 một lần nữa phản hồi cái gọi là chính sách mới về hộ chiếu công dân Anh ở hải ngoại, cho biết mục đích của Anh rốt cuộc là tiến hành cái gọi là “bảo vệ” người Hồng Công, hay là làm rối loạn Hồng Công, tin rằng mọi người đều nhìn rõ.

Truyền thông Mỹ ngày 2/3 đưa tin, kết quả điều tra của Bộ Nội vụ Anh cho thấy, một số người Hồng Công có hộ chiếu công dân Anh ở hải ngoại cho rằng giá thành nhập cư quá cao. Nhiều nhân tài chuyên nghiệp Hồng Công được sắp xếp không thích đáng mà chỉ có thể tạm thời làm việc kỹ năng thấp. Trong đa số trường hợp, người Hồng Công sở hữu hộ chiếu công dân Anh ở hải ngoại đều không thể hưởng phúc lợi xã hội.

Biên tập viên:Hạ Vi
Lựa chọn phương thức đăng nhập