Hải Vân

“Máy chế tạo lời dối trá” Pôm-peo đến Đài Loan có dụng ý xấu xa

03-03-2022 15:04:50(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

“Máy chế tạo lời dối trá” Pôm-peo đến Đài Loan có dụng ý xấu xa_fororder_pom

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Pôm-peo ngày 2/3 thăm khu vực Đài Loan. Pôm-peo là người như thế nào? Được cơ quan truyền thông gọi là “Ngoại trưởng tồi nhất trong lịch sử”, “Kẻ kích động thù hận”, “máy chế tạo lời dối trá”. Về vấn đề đối với Trung Quốc, ông Pôm-peo đã sắp đặt thực thi hàng loạt hành vi điên cuồng, đặc biệt là đánh “con bài Đài Loan”, can thiệp nghiêm trọng công việc nội bộ của Trung Quốc, phá hoại quan hệ Trung - Mỹ.

Một ngày trước khi ông Pôm-peo đến Đài Loan, chính phủ Mỹ đã cử đoàn đại biểu gồm cựu quan chức quốc phòng và an ninh đến Đài Loan. Điều này cho thấy, bất kể là đảng đối lập hay đảng cầm quyền của Mỹ đều coi Đài Loan là một quân cờ trục lợi chính trị, giành phiếu bầu. Số phận của quân cờ chắc chắn sẽ kết thúc bằng tấm bi kịch, điều này đã được sự thật chứng minh nhiều lần.

Nhà đương cục Đảng Dân tiến Đài Loan cần phải nhìn nhận rõ tình hình, đừng nghĩ rằng có sự “chống lưng” của những người như ông Pôm-peo thì tăng thêm cán cân “dựa vào Mỹ mà đòi độc lập”.

Thế giới chỉ có một Trung Quốc, Đài Loan là một bộ phận lãnh thổ không thể chia cắt của Trung Quốc, bất cứ người nào của Mỹ đến Đài Loan thể hiện cái gọi là “ủng hộ” rút cuộc đều uổng công. Mỹ cần phải tuân thủ nguyên tắc Một nước Trung Quốc và quy định trong ba thông cáo chung Trung - Mỹ, ngừng dung túng hành vi ủng hộ “Đài Loan độc lập”, ngừng sắp đặt mưu toan “lấy Đài Loan kiềm chế Trung Quốc”.

Biên tập viên:Hải Vân
Lựa chọn phương thức đăng nhập