Nam Dương

Trung Quốc: Những hành động của Liên Hợp Quốc cần phải có lợi cho việc thúc đẩy giải quyết ngoại giao khủng hoảng U-crai-na

28-02-2022 11:27:00(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 27/2 họp hội nghị, biểu quyết thông qua Nghị quyết 2623 của Đại hội đồng đặc biệt khẩn cấp Liên Hợp Quốc về tình hình U-crai-na do các nước như Mỹ đề nghị tổ chức. Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Trương Quân dự hội nghị, bỏ phiếu trắng và có bài phát biểu mang tính giải thích về lập trường bỏ phiếu của Trung Quốc.

 Trung Quốc: Những hành động của Liên Hợp Quốc cần phải có lợi cho việc thúc đẩy giải quyết ngoại giao khủng hoảng U-crai-na_fororder_01lianda

Đại sứ Trương Quân cho biết, hiện tình hình U-crai-na diễn biến nhanh chóng. Điều khẩn cấp nhất hiện nay là các bên giữ kiềm chế cần thiết, tránh để tình hình U-crai-na tiếp tục xấu đi. Trung Quốc ủng hộ và khuyến khích mọi nỗ lực ngoại giao có lợi cho giải quyết hòa bình khủng hoảng U-crai-na, hoan nghênh Nga và U-crai-na nhanh chóng tổ chức đối thoại và đàm phán trực tiếp. Đồng thời, Trung Quốc ủng hộ Liên minh châu Âu và Nga tổ chức đối thoại bình đẳng về vấn đề an ninh châu Âu, kiên trì quan niệm an ninh không chia rẽ, cuối cùng hình thành cơ chế an ninh châu Âu cân bằng, hiệu quả và bền vững.

 Trung Quốc: Những hành động của Liên Hợp Quốc cần phải có lợi cho việc thúc đẩy giải quyết ngoại giao khủng hoảng U-crai-na_fororder_01lianda1

Trong cuộc biểu quyết lần này, 11 nước trong đó có Mỹ bỏ phiếu thuận, Nga bỏ phiếu chống, Trung Quốc, Ấn Độ và Các Tiểu vương quốc A-rập thống nhất bỏ phiếu trắng. Theo quy định liên quan của Liên Hợp Quốc, 5 nước thường trực Hội đồng Bảo an Nga, Pháp, Anh, Mỹ và Trung Quốc không có quyền phủ quyết trong cuộc bỏ phiếu này.            

Biên tập viên:Nam Dương
Lựa chọn phương thức đăng nhập