Duy Hoa

Trung Quốc ủng hộ Nga cùng U-crai-na giải quyết vấn đề qua đàm phán

26-02-2022 00:08:35(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 25/2, khi điện đàm với Tổng thống Nga Pu-tin, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết, Trung Quốc ủng hộ Nga cùng U-crai-na giải quyết vấn đề qua đàm phán. Tổng thống Pu-tin cho biết, sẵn sàng tiến hành cuộc đàm phán cấp cao với U-crai-na.

Đây là một cuộc điện đàm hết sức quan trọng, là nỗ lực mới nhất của Trung Quốc nhằm thúc đẩy giải quyết chính trị vấn đề U-crai-na.

Bên cạnh đó, cuộc điện đàm giữa Nguyên thủ Trung – Nga lần này còn truyền một thông điệp quan trọng, đó là: Tuy giữa Nga và U-crai-na bùng nổ xung đột quân sự, nhưng vẫn tồn tại cửa sổ cho hai bên giải quyết vấn đề qua đàm phán. Đối đầu không giải quyết được vấn đề, đối thoại mới là sự lựa chọn lý tính giải quyết khủng hoảng U-crai-na.

Bên ngoài chú ý đến, ngày 25/2, Tổng thống U-crai-na Dê-len-xki đã bày tỏ thất vọng đối với NATO trong khi bày tỏ nguyện vọng đàm phán với Nga. Tổng thống Dê-len-xki cho biết, đã hỏi ý kiến của nhà lãnh đạo của 27 nước châu Âu về việc liệu U-crai-na có thể gia nhập NATO hay không, nhưng đều không nhận được trả lời, “Phương Tây đã hoàn toàn bỏ rơi U-crai-na”.

Vấn đề U-crai-na diễn biến đến tình trạng hiện nay, khối NATO do Mỹ cầm đầu phải chịu trách nhiệm không thoái thác được. Sau khi kết thúc chiến trạnh lạnh, Mỹ thúc đẩy NATO mở rộng về phía đông 5 lần, không ngừng xâm lấn môi trường an ninh xung quanh Nga. Đây là căn nguyên dẫn đến quan hệ căng thẳng giữa Nga và Mỹ, NATO không ngừng leo thang.

Mới đây, khi trả lời phóng viên, cựu Hạ nghị sĩ Mỹ Tulsi Gabbard chỉ rõ, Chính phủ Mỹ chỉ cần đảm bảo không kết nạp U-crai-na gia nhập NATO, thì có thể ngăn chặn bùng nổ xung đột quân sự giữa Nga và U-crai-na, nhưng Chính phủ Mỹ lại không làm như vậy, họ mong chứng kiến xảy ra cuộc chiến giữa Nga và U-crai-na. Một mặt, vì điều này khiến Chính phủ Mỹ có cái cớ rõ ràng hơn để áp lệnh trừng phạt nghiêm khắc hơn lên Nga. Mặt khác, tổ hợp công nghiệp – quân sự Mỹ sẽ “rủng rỉnh tiền bạc” nhờ xung đột quân sự giữa Nga và U-crai-na.

Trung Quốc ủng hộ Nga cùng U-crai-na giải quyết vấn đề qua đàm phán_fororder_顿巴斯地区

Hình ảnh nội thành khu vực Donbass ngày 25/2

Từ đánh lừa và bỏ rơi U-crai-na, đến từ bỏ đồng minh, rút quân khỏi Áp-ga-ni-xtan, mọi hành vi của Mỹ đã bộc lộ hết bản chất bá quyền của “Nước Mỹ trên hết”.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập