Hải Vân

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình điện đàm với Tổng thống Nga Pu-tin

25-02-2022 20:53:10(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Chiều 25/2, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã điện đàm với Tổng thống Nga Pu-tin. Hai bên đã trao đổi ý kiến về tình hình U-crai-na.

Tổng thống Pu-tin đã giới thiệu nguồn gốc lịch sử của vấn đề U-crai-na cũng như tình hình và lập trường của Nga áp dụng hành động quân sự đặc biệt tại khu vực miền Đông U-crai-na, cho rằng Mỹ và NATO lâu nay phớt lờ mối quan ngại an ninh hợp lý của Nga, nhiều lần đi ngược lại với cam kết, không ngừng bố trí công trình quân sự về phía Đông, đã thử thách vạch đỏ chiến lược của Nga. Nga nguyện triển khai đàm phán cấp cao với U-crai-na.

Chủ tịch Tập Cận Bình nêu rõ, Trung Quốc căn cứ theo phải trái đúng sai của vấn đề U-crai-na để quyết định lập trường của Trung Quốc. Cần phải từ bỏ tư duy Chiến tranh Lạnh, coi trọng và tôn trọng mối quan ngại an ninh hợp lý của các nước, thông qua đàm phán để hình thành cơ chế an ninh châu Âu cân bằng, hiệu quả, bền vững. Trung Quốc ủng hộ Nga và U-crai-na tìm giải pháp qua đàm phán. Lập trường cơ bản của Trung Quốc về tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các nước, tôn thủ tôn chỉ và nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc là nhất quán. Trung Quốc nguyện cùng cộng đồng quốc tế đề xướng An ninh quan chung, tổng hợp, hợp tác, bền vững, kiên định bảo vệ hệ thống quốc tế lấy Liên Hợp Quốc làm hạt nhân và trật tự quốc tế lấy luật pháp quốc tế làm nền tảng.

Biên tập viên:Hải Vân
Lựa chọn phương thức đăng nhập