Thanh Đóa

Bộ Ngoại giao TQ: Mỹ nên bảo vệ quyền lợi của các dân tộc thiểu số trong đó có cộng đồng người gốc Á

18-02-2022 13:47:15(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân ngày 17/2 cho biết, Mỹ nên suy xét lại bản thân, thiết thực uốn nắn vấn đề phân biệt chủng tộc mang tính hệ thống, bảo vệ quyền lợi chính đáng của các dân tộc thiểu số trong đó có cộng đồng người gốc Á, để họ tránh xa bạo lực và nỗi sợ hãi, hưởng thụ quyền lợi bình đẳng vốn có.

Bộ Ngoại giao TQ: Mỹ nên bảo vệ quyền lợi của các dân tộc thiểu số trong đó có cộng đồng người gốc Á_fororder_1645163189(1)

Tin cho biết, nhằm tránh kích động những lời nói và hành vi chống người gốc Á, Bộ Tư pháp Mỹ mới đây đã khởi động thẩm tra "Kế hoạch Hành động Trung Quốc". Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại New York sẽ có cuộc gặp mặt với các quan chức Chính quyền New York, yêu cầu thành phố này tích cực phòng chống tội phạm thù hận người gốc Á.

Biên tập viên:Thanh Đóa
Lựa chọn phương thức đăng nhập