Thanh Đóa

Bộ Ngoại giao TQ: Chiếc mũ về giam giữ tùy tiện đội lên đầu Mỹ là thích hợp nhất

17-02-2022 12:51:12(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 15/2, Mỹ và Ca-na-đa ra tuyên bố nhân kỷ niệm 1 năm của cái gọi là “Tuyên ngôn chống giam giữ tùy tiện” với lý do bảo vệ nhân quyền. Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân ngày 16/2 nêu rõ, chiếc mũ về giam giữ tùy tiện đội lên đầu Mỹ là thích hợp nhất.

Bộ Ngoại giao TQ: Chiếc mũ về giam giữ tùy tiện đội lên đầu Mỹ là thích hợp nhất_fororder_b64543a98226cffc46c52fcdba014a90f703eae6

Ông Uông Văn Bân cho biết, Mỹ vừa tuyên bố đóng băng tài sản vốn thuộc về nhân dân Áp-ga-ni-xtan, hiện lại ra tuyên bố kỷ niệm 1 năm “Tuyên ngôn chống giam giữ tùy tiện” với lý do bảo vệ nhân quyền, việc này đầy hàm ý châm biếm.

Ông nêu ví dụ và cho biết, trong nước Mỹ giam giữ tùy tiện người nhập cư vô tội, cưỡng ép tách trẻ em nhập cư khỏi cha mẹ, khiến vô số gia đình phân ly. Ngoài nước Mỹ, nhà tù Guantanamo chỉ là một mô hình thu nhỏ của mạng lưới các nhà tù bí mật của Mỹ trên toàn cầu.

Biên tập viên:Thanh Đóa
Lựa chọn phương thức đăng nhập