Sảnh Hoa

Hoàng Anh Tuấn-Vận động viên giành huy chương Bạc tại Thế vận hội Bắc Kinh 2008: Trên thế giới, giao lưu thể thao là điều bình thường và cần thiết

16-02-2022 10:45:27(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Giao lưu thể thao quốc tế mà lấy Thế vận hội làm đại diện đã thành cầu nối hữu nghị giữa con người và các quốc gia. Nhìn lại các kỳ Thế vận hội lần trước, có rất nhiều vận động viên xuất sắc đã trải nghiệm giao lưu thể thao quốc tế. Trong đó, vận động viên cử tạ Việt Nam Hoàng Anh Tuấn là một trong những số đó. Anh là người giành huy chương Bạc cho Đoàn thể thao Việt Nam tại Thế vận hội Bắc Kinh năm 2008, cũng là người thứ hai trong lịch sử Việt Nam giành huy chương tại Thế vận hội. Anh Hoàng Anh Tuấn cho biết, tiến hành các hoạt động giao lưu thể thao quốc tế rất có lợi cho việc nâng cao trình độ thể thao của các nước, cũng là một cách thể hiện đẹp nhất tinh thần Ô-lim-pích “Nhanh hơn, cao hơn, mạnh hơn, cùng nhau”.

Hoàng Anh Tuấn-Vận động viên giành huy chương Bạc tại Thế vận hội Bắc Kinh 2008: Trên thế giới, giao lưu thể thao là điều bình thường và cần thiết_fororder_1

Anh Hoàng Anh Tuấn là vận động viên Việt Nam giành huy chương bạc trong trận chung kết nội dung cử tạ nam 56 kg tại Thế vận hội Bắc Kinh 2008 với tổng thành tích là 290 kg. Hiện anh vẫn làm công tác phát triển kế thừa cử tạ trong nước, là Huấn luyện viên trưởng đội tuyển cử tạ trẻ quốc gia Đà Nẵng, Việt Nam.

Hoàng Anh Tuấn-Vận động viên giành huy chương Bạc tại Thế vận hội Bắc Kinh 2008: Trên thế giới, giao lưu thể thao là điều bình thường và cần thiết_fororder_2

Từ năm 2002-2013, Hoàng Anh Tuấn nhiều lần đến Trung Quốc tập huấn với quãng thời gian khác nhau, từng tập huấn chung với Long Thanh Tuyền, vận động viên giành huy chương vàng tại Thế vận hội Bắc Kinh 2008, một trong những vận động viên cử tạ hàng đầu Trung Quốc, hai người có tình hữu nghị sâu đậm. Từ năm 2005-2006, dưới sự hướng dẫn tận tình của huấn luyện viên Trung Quốc Đặng Dư Dân, thành tích của Hoàng Anh Tuấn có sự tiến bộ vượt bậc, đặt nền móng cho anh giành được thành tích tốt tại Thế vận hội Bắc Kinh. Anh Hoàng Anh Tuấn nói: “Huấn luyện viên Trung Quốc đã tạo nhiều cảm hứng cho tôi về mặt sáng tạo kỹ thuật. Các huấn luyện viên không chỉ luôn yêu cầu vận động viên tăng ‘lượng’ tập luyện, mà chú trọng việc "khéo léo dẫn dắt"để truyền cảm hứng cho các vận động viên”.

Hoàng Anh Tuấn-Vận động viên giành huy chương Bạc tại Thế vận hội Bắc Kinh 2008: Trên thế giới, giao lưu thể thao là điều bình thường và cần thiết_fororder_3

Anh Hoàng Anh Tuấn cho biết, sau khi được các huấn luyện viên Trung Quốc gợi mở, anh đều viết lại những khuyết điểm của mình vào cuốn nhật ký sau mỗi buổi tập, mỗi giải đều thử phong cách thi đấu khác nhau, để từng bước cải thiện kỹ năng của mình. Sau khi giành được huy chương tại Thế vận hội, Hoàng Anh Tuấn xúc động gửi lời cảm ơn đến huấn luyện viên Đặng Dư Dân và thường xuyên liên hệ với ông Đặng Dư Dân. Cách đây 2 năm khi nghe tin huyấn luyện viên Đăng Dư Dân đã qua đời vì tuổi cao sức yếu, Hoàng Anh Tuấn đã cảm thấy vô cùng tiếc thương và đau buồn, thường xuyên nhớ lại ân tình thầy trò khó phai.

Hoàng Anh Tuấn-Vận động viên giành huy chương Bạc tại Thế vận hội Bắc Kinh 2008: Trên thế giới, giao lưu thể thao là điều bình thường và cần thiết_fororder_4

Thực ra có nhiều vận động viên đã trải nghiệm tập huấn ở nước ngoài như anh Hoàng Anh Tuấn. Vận động viên Cốc Ái Lăng, Chu Dịch trong Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh năm nay cũng từng tập huấn ở nước ngoài từ lâu, nhưng hoạt động giao lưu thể thao quốc tế bình thường này lại bị một số báo giới phương Tây bôi nhọ. Theo Hoàng Anh Tuấn, giao lưu đối ngoại không những tăng cường tình hữu nghị, mà còn nâng cao trình độ kỹ năng, rất có lợi cho mọi vận động viên. “Trong những năm gần đây,  một số VĐV Việt Nam tài năng được đưa đi tập huấn tại Mỹ và châu Âu như VĐV Nguyễn Thị Ánh Viên, Hoàng Quý Phước (bơi lội), Lê Tú Chinh (điền kinh), Nguyễn Thị Thật (xe đạp), một số VĐV khác cũng được cử tập huấn ở Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc,v.v.. Việc mời chuyên gia Huấn luyện nước ngoài cho các vận động viên giỏi của Việt Nam là rất cần thiết.”

Hoàng Anh Tuấn-Vận động viên giành huy chương Bạc tại Thế vận hội Bắc Kinh 2008: Trên thế giới, giao lưu thể thao là điều bình thường và cần thiết_fororder_5

Anh Hoàng Anh Tuấn cảm ơn huấn luyện viên Trung Quốc đã giúp đỡ anh rất nhiều trong việc chuẩn bị trước khi tham dự Thế vận hội Bắc Kinh 2008, anh chúc vận động viên các nước sẽ đạt được thành tích xuất sắc tại Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh, mong hai nước tiếp tục triển khai hợp tác giao lưu thể thao.

Đúng như Cốc Ái Lăng, vận động viên giành huy chương vàng tại Thế vận hội Bắc Kinh đã nói: “Thể thao có thể đoàn kết tất cả mọi người, không liên quan tới quốc tịch, tất cả mọi người ở đây để không ngừng vượt qua giới hạn của con người.” Tin rằng, Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh cũng như ngày càng nhiều hoạt động giao lưu thể thao quốc tế khác sẽ khiến người dân đoàn kết hơn, cùng hội tụ thành nguồn động lực để chiến thắng mọi ẩn số.

Biên tập viên:Sảnh Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập