Mẫn Linh

Điều mà các chính khách Mỹ lo lắng nhất là giữa Nga và U-crai-na không xảy ra chiến tranh

14-02-2022 14:45:17(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Điều mà các chính khách Mỹ lo lắng nhất là giữa Nga và U-crai-na không xảy ra chiến tranh_fororder_1

Ngày 12/2, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Pu-tin, Tổng thống Mỹ Bai-đơn một lần nữa cho biết Mỹ và các đồng minh của mình sẽ khiến Nga phải trả giá đắt nếu nước này “xâm nhập” U-crai-na. Về điều này, Tổng thống Pu-tin nhấn mạnh, Nga không hiểu vì sao Mỹ cố ý tiết lộ với giới truyền thông thông tin giả dối về cái gọi là Nga có kế hoạch “xâm nhập” U-crai-na. Cùng ngày, Tổng thống U-crai-na Dê-len-xki đáp lại rằng, trước mắt, “ở U-crai-na không bùng phát cuộc chiến toàn diện”. Ông Dê-len-xki thậm chí cảm thấy khó hiểu, yêu cầu “nước khác” đưa ra bằng chứng về sự “xâm nhập” của Nga.

Mỹ vì sao liên tiếp bán rao mối đe dọa về Nga “xâm nhập” U-crai-na? Trước tiên, Oa-xinh-tơn mưu toan gây căng thẳng chiến lược trên chừng mực nhất định ở châu Âu thông qua hâm nóng mối đe dọa từ Nga để các nước châu Âu, đặc biệt là các nước Đông Âu và các nước Cộng hòa của Liên bang Xô Viết trước đây càng thêm gắn bó để nghe lệnh của mình.

Hai là, “kiếm lời” thông qua xúi giục khủng hoảng chiến tranh, kích động đối đầu và xung đột là mánh khoé thường dùng của Mỹ. Tin cho biết, sau khi cuộc khủng hoảng ở U-crai-na leo thang, ngoài vận chuyển một lượng lớn vũ khí đến U-crai-na, Mỹ còn phê chuẩn ba nước biển Ban-tích chuyển nhượng tên lửa và vũ khí khác xuất xứ từ Mỹ cho U-crai-na. Đằng sau những động thái này dĩ nhiên có lợi ích của các tập đoàn công nghiệp quốc phòng của Mỹ. Còn có phân tích nêu rõ, việc Nhà Trắng mới đây đe dọa chấm dứt dự án đường ống dẫn khí đốt “Dòng chảy Phương Bắc – 2” là nhằm lấy đó để uy hiếp các nước châu Âu thoát khỏi sự ỷ lại đối với năng lượng của Nga, tạo điều kiện cho Mỹ mở rộng xuất khẩu năng lượng sang châu Âu.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập