Mẫn Linh

Mỹ công bố kế hoạch sử dụng tài sản của Áp-ga-ni-xtan bị đóng băng – Ta-li-ban lên án

13-02-2022 14:41:19(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Mỹ công bố kế hoạch sử dụng tài sản của Áp-ga-ni-xtan bị đóng băng – Ta-li-ban lên án_fororder_1175a90087fdc497e4a55a22f4b9e246

Theo Tân Hoa xã: Ngày 11/2, Tổng thống Mỹ Bai-đơn ký sắc lệnh hành chính về tài sản của Ngân hàng Trung ương Áp-ga-ni-xtan bị đóng băng tại Mỹ, có kế hoạch sử dụng một nửa tài sản trong đó để bồi thường những người bị hại trong vụ tấn công khủng ngày 11/9. Ta-li-ban Áp-ga-ni-xtan lập tức lên án sắc lệnh hành chính này.

Được biết, ông Bai-đơn yêu cầu chia đều tài sản khoảng 7 tỷ USD của Ngân hàng Trung ương Áp-ga-ni-xtan tại Mỹ, một nửa dùng để bồi thường những người bị hại trong vụ khủng bố ngày 11/9, nửa còn lại sẽ được chuyển vào tài khoản của Ngân hàng Dự trữ Liên bang Niu Oóc, dùng để giúp đỡ “nhân dân Áp-ga-ni-xtan”, đồng thời nêu rõ những tài sản này sẽ không trả lại cho Ta-li-ban.

Ngày 11/2, Người phát ngôn Văn phòng Chính trị Ta-li-ban Áp-ga-ni-xtan tại Đô-ha Mohammad  Naeem lên án Mỹ “ăn cướp” tài sản của nhân dân Áp-ga-ni-xtan. Ông Naeem cho biết, việc ăn cướp tài sản bị đóng băng của nhân dân Áp-ga-ni-xtan nói lên Mỹ đã “sa ngã xuống trình độ thấp nhất về mặt nhân tính và đạo đức”.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập