Mẫn Linh

Thế vận hội Mùa Đông “xanh nhất” thực hiện cam kết với thế giới

02-02-2022 06:08:43(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Thế vận hội Mùa Đông “xanh nhất” thực hiện cam kết với thế giới_fororder_1

Sau khi xin đăng cai thành công Thế vận hội Mùa Đông năm 2015, Trung Quốc đã bắt tay thực hiện đến nơi đến chốn quan điểm tổ chức một kỳ Thế vận hội xanh, đưa ra 119 biện pháp cụ thể, các nguyên tố “xanh” thấm vào rất nhiều chi tiết gồm năng lượng, xây dựng sân nhà thi đấu, giao thông….

Xin đơn cử công tác bảo đảm năng lượng quan trọng nhất. Tất cả 26 sân nhà thi đấu của Thế vận hội Mùa Đông lần đầu tiên trong lịch sử thực hiện 100% được cung ứng điện sạch, tức điện năng được sản xuất bằng nguồn năng lượng tái sinh. Dự án thí điểm năng lượng tái sinh ở Trương Gia Khẩu chuyển hóa điện mặt trời và điện gió ở địa phương thành điện sạch chuyển dẫn tới ba khu vực thi đấu Thế vận hội gồm Bắc Kinh, quận Diên Khánh (Bắc Kinh) và Trương Gia Khẩu. Theo ước tính, từ tháng 6/2019 đến khi kết thúc Ô-lim-pích và Pa-ra-lim-pích Mùa Đông, các địa điểm thi đấu ở ba khu vực thi đấu có thể giảm phát thải 320 nghìn tấn các-bon đi-ô-xít (CO2) do sử dụng điện sạch.

Ngoài ra, tất cả sân nhà thi đấu của Thế vận hội Mùa Đông đều đạt tiêu chuẩn công trình kiến trúc xanh, trong đó 4 nhà thi đấu trên băng đã sử dụng các-bon đi-ô-xít làm chất làm lạnh, khánh thành các công trình kiến trúc thí điểm tiêu hao năng lượng thấp với diện tích hơn 50 nghìn m2. Bên cạnh đó, cân nhắc đến việc tiết kiệm năng lượng, Thế vận hội Mùa Đông khai thác “di sản” do Thế vận hội Mùa Hè năm 2008 ở Bắc Kinh để lại, tận dụng công nghệ tiên tiến cải tạo “Thủy lập phương” (Trung tâm Bơi lội quốc gia) thành “Băng lập phương”, biến nhà thi đấu bóng rổ thành nhà thi đấu khúc côn cầu trên băng. Các nhà thi đấu này sẽ mở cửa với công chúng sau khi kết thúc Thế vận hội, thực hiện được tận dụng bền vững.

Về vấn đề tuyết nhân tạo mà bên ngoài quan tâm, quan chức Ủy ban Tổ chức Thế vận hội Mùa Đông Bắc Kinh đã đáp lại rằng: Thế vận hội Mùa Đông áp dụng thiết bị tiết kiệm nước hiệu suất cao và hệ thống tạo tuyết thông minh tiên tiến nhất thế giới hiện nay, tránh lãng phí tài nguyên nước một cách hiệu quả, không ảnh hưởng tới an toàn nước sạch và môi trường sinh thái trong khu vực.

Mới đây, Chủ tịch Ủy ban Ô-lim-pích Quốc tế Thô-mát Bách cho biết, Ủy ban Tổ chức Ô-lim-pích Bắc Kinh đã áp dụng nhiều biện pháp, giảm phát thải các-bon, bảo vệ môi trường, thực hiện cam kết của Thế vận hội Mùa Đông Bắc Kinh về đóng góp cho sự phát triển bền vững của Trung Quốc. Chủ tịch Hội đồng Điều phối Thế vận hội Mùa Đông Bắc Kinh của Ủy ban Ô-lim-pích Quốc tế Xa-ma-ran-chi cho rằng, Thế vận hội Mùa Đông Bắc Kinh sẽ là Thế vận hội “xanh” nhất.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập