Mẫn Linh

Người Trung Quốc lần đầu tiên đón Tết Nguyên đán trên vũ trụ

01-02-2022 14:58:29(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Người Trung Quốc lần đầu tiên đón Tết Nguyên đán trên vũ trụ_fororder_8

Theo Tân Hoa xã: Dán câu đối, tranh Tết, treo đèn lồng, nút dây Trung Quốc…. Phi hành đoàn tàu vũ trụ Thần Châu 13 đang “đi công tác” trên vũ trụ trang trí Trạm Vũ trụ Trung Quốc đậm đà bầu không khí ngày Tết, chào đón Tết Nguyên đán cổ truyền của người Trung Quốc.

Người Trung Quốc lần đầu tiên đón Tết Nguyên đán trên vũ trụ_fororder_7

Ngày 31/1 là đêm giao thừa, các phi hành gia tàu Thần Châu 13 gửi lời chúc đầu Xuân tới Tổ quốc và nhân dân qua đường truyền video từ vũ trụ xa xôi.

Người Trung Quốc lần đầu tiên đón Tết Nguyên đán trên vũ trụ_fororder_9

Đây là lần đầu tiên người Trung Quốc đón Tết Nguyên đán trên Trạm Vũ trụ cách Trái đất 400km. 1 tháng trước, các phi hành gia đã vui đón Tết Dương lịch, chào đón tia ánh nắng đầu tiên của năm 2022 tại đây.

 Ngày 16/10/2021, tàu Thần Châu 13 được phóng lên vũ trụ và kết nối tự chủ nhanh chóng với mô-đun lõi Thiên Hoà, các phi hành gia Trắc Chí Cương, Vương Á Bình, Diệp Quang Phú bắt đầu làm việc kéo dài nửa năm trên vũ trụ.

Theo kế hoạch, Trung Quốc sẽ hoàn thành xây dựng trạm vũ trụ toàn diện vào năm 2022.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập