La Thành

Bộ trưởng Ngoại giao Lào: Các nước phương Tây không có tư cách làm “cha thầy” dân chủ

25-01-2022 14:38:59(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Bộ trưởng Ngoại giao Lào: Các nước phương Tây không có tư cách làm “cha thầy” dân chủ_fororder_shal20220125

   Theo Tân Hoa xã: Ngày 24/1, khi trao đổi với Đại sứ Trung Quốc tại Lào Khương Tái Đông, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay chỉ rõ, các nước phương Tây không có tư cách làm “cha thầy” dân chủ.

   Ông Saleumxay cho biết, Lào từng tổ chức đối thoại với nhiều nước phương Tây về vấn đề dân chủ và nhân quyền, trong đó có nhiều quốc gia tự xưng là “tấm gương dân chủ”, nói rằng Lào còn cần phải đi một chặng đường dài trong sự nghiệp dân chủ, nhưng lại không bao giờ phản tỉnh cái gọi là “thể chế dân chủ” của bản thân mình sớm đã “trăm lỗ ngàn mụn”. Một quốc gia có dân chủ hay không, thực thi mô hình dân chủ nào, phải do nhân dân của quốc gia đó quyết định.

   Ông Saleumxay cho biết, Lào đánh giá cao thành tựu sự nghiệp dân chủ của Trung Quốc, cho rằng dân chủ nhân dân trong toàn bộ quá trình của Trung Quốc có nền tảng dân ý rộng rãi và vững chắc, thiết thực và hiệu quả, cung cấp kinh nghiệm tham khảo quý báu cho đông đảo các nước, trong đó có Lào.

Bộ trưởng Ngoại giao Lào: Các nước phương Tây không có tư cách làm “cha thầy” dân chủ_fororder_shal20220125a

   Đại sứ Khương Tái Đông cho biết, các nước nên tôn trọng mô hình dân chủ của nhau, như vậy vừa có lợi cho nước mình tìm tòi, vừa có lợi cho tăng cường giao lưu học hỏi, cùng thúc đẩy nền văn minh nhân loại phát triển lên phía trước.

Biên tập viên:La Thành
Lựa chọn phương thức đăng nhập