Sảnh Hoa

Tổng Giám đốc IMF: Mỹ thắt chặt chính sách tiền tệ sẽ tăng sức ép thanh toán nợ đô-la Mỹ

24-01-2022 12:29:47(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Mới đây, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế Georgieva đã hối thúc các nước có tiền nợ bằng đô-la Mỹ với tỷ giá khá cao phải lập tức hành động, để giảm nhẹ sức ép thanh toán nợ đô-la Mỹ do Cục Dự trữ Liên bang Mỹ thắt chặt chính sách tiền tệ mang lại.

Tổng Giám đốc IMF: Mỹ thắt chặt chính sách tiền tệ sẽ tăng sức ép thanh toán nợ đô-la Mỹ_fororder_src=http___nimg.ws.126.net__url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2021%2F1104%2Fa503c623j00r21m8h001gc000hs00bvm&thumbnail=650x2147483647&quality=80&type=jpg&refer=http___nimg.ws.126

 
Bà Georgieva cho biết, tình hình lạm phát Mỹ đang chuyển thành mối lo âu kinh tế và xã hội, vì vậy, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã điều chỉnh lập trường chính sách tiền tệ, mong giữ cân bằng giữa việc kiểm soát lạm phát và duy trì phục hồi kinh tế.
 
Mới đây, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Powell cho biết, Cục này hoặc sẽ nhiều lần tăng lãi xuất, đồng thời càng sớm và càng nhanh cắt giảm bảng cân đối kế toán, để ứng phó tình hình lạm phát tiếp tục tăng cao.
 
Trong thập niên 80 của thế kỷ trước, Mỹ đã thắt chặt chính sách tiền tệ để ứng phó tình hình lạm phát cao, khiến nước láng giềng Mê-hi-cô với tỷ lệ đồn bầy nợ nước ngoài quá cao xuất hiện vỡ nợ, khu vực châu Mỹ-La-tinh đã bùng phát khủng hoảng nợ.
Biên tập viên:Sảnh Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập