Thanh Đóa

Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức hoạt động trực tuyến chào mừng kỷ niệm 72 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Trung Quốc-Việt Nam

20-01-2022 11:28:33(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 18/1, Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức hoạt động trực tuyến chào mừng kỷ niệm 72 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Trung Quốc-Việt Nam. Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Việt Nam Nguyễn Thanh Long lần lượt phát biểu, và phát video chuyên đề về quan hệ Trung-Việt.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức hoạt động trực tuyến chào mừng kỷ niệm 72 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Trung Quốc-Việt Nam_fororder_1642649287(1)

Đại sứ Hùng Ba trong bài phát biểu cho biết, kể từ năm ngoái đến nay, quan hệ Trung-Việt duy trì đà phát triển tích cực và tốt đẹp. Hai bên tuân theo nguyên tắc cùng có lợi và cùng thắng, thúc đẩy hợp tác thực chất trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư, tổng kim ngạch thương mại hai chiều vượt mốc 200 tỷ USD. Hai bên ủng hộ chủ nghĩa đa phương thực sự, cùng duy trì giá trị chung của nhân loại và thúc đẩy phát triển chung.

Đại sứ Hùng Ba còn cho biết, Trung Quốc sẵn sàng tăng cường trao đổi và phối hợp với Việt Nam trong các công việc đa phương, không ngừng thúc đẩy hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, thúc đẩy quan hệ hai nước vững bước tiến xa.

Ông Nguyễn Thanh Long trong bài phát biểu cho biết, dù năm 2021 chịu sự ảnh hưởng của dịch Covid-19, quan hệ Việt-Trung vẫn giữ đà phát triển tích cực. Hai bên duy trì trao đổi cấp cao thường xuyên, tin cậy về chính trị không ngừng được tăng cường. Hợp tác trong kinh tế, thương mại và đầu tư tăng trưởng mạnh mẽ, Việt Nam tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN. Hai bên tăng tốc thúc đẩy hợp tác các dự án quan trọng, dự án đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông chính thức đi vào hoạt động. Việc chung tay chống dịch trở thành điểm sáng trong hợp tác hai nước, Trung Quốc là một trong những nước cung cấp vắc-xin cho Việt Nam nhiều nhất và kịp thời nhất, thể hiện sống động tình hữu nghị “vừa là đồng chí vừa là anh em” và giúp đỡ lẫn nhau giữa hai nước láng giềng xã hội chủ nghĩa Việt-Trung.

Biên tập viên:Thanh Đóa
Lựa chọn phương thức đăng nhập