Hải Vân

“Ngoại giao cưỡng ép” chỉ thuộc về Mỹ mà thôi

13-01-2022 14:50:52(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

“Ngoại giao cưỡng ép” chỉ thuộc về Mỹ mà thôi_fororder_my1

Theo tin Đài chúng tôi: Mới đây, tại nhiều trường hợp công khai, quan chức Mỹ bóp méo việc Trung Quốc bác lại chính đáng Lít-va là “ngoại giao cưỡng ép”. Đây là tính toán chính trị của Mỹ chống lưng động viên cho nhà đương cục Lít-va, phối hợp mưu toan “lấy Đài Loan kiềm chế Trung Quốc”.

Chính phủ Lít-va thất tín bội nghĩa, phá hoại nguyên tắc một nước Trung Quốc, vấp phải sự nghi ngờ và phản đối của cộng đồng quốc tế. Mỹ dán mác “ngoại giao cưỡng ép” vào biện pháp chính đáng nhằm bảo vệ chủ quyền quốc gia của Trung Quốc, hoàn toàn là vừa đánh trống vừa la làng, suy bụng ta ra bụng người.

“Ngoại giao cưỡng ép” chỉ thuộc về Mỹ mà thôi_fororder_my2

Nhìn lại lịch sử không khó phát hiện, “ngoại giao cưỡng ép” là độc quyền sáng chế của Mỹ. Cốt lõi của khái niệm này là mượn vũ lực đe dọa, cô lập chính trị, trừng phạt kinh tế, phong tỏa công nghệ, cưỡng ép nước khác phục tùng yêu sách của Mỹ để thực hiện mục tiêu chiến lược của Mỹ, bảo vệ địa vị bá quyền kiểu Mỹ.

Tuy nhiên, trong thời đại toàn cầu hóa thi hành chủ nghĩa đa phương, cùng có lợi cùng thắng, “ngoại giao cưỡng ép” không có lối thoát. Mỹ dựa vào “ngoại giao cưỡng ép” không thể khiến nước mình lớn mạnh thực sự, ngược lại sẽ càng cô lập với thế giới, cuối cùng sẽ thất bại thảm hại.

Biên tập viên:Hải Vân
Lựa chọn phương thức đăng nhập