Dung Dung

Bình luận: Nước nào mới là “mối đe dọa” của khu vực châu Á - Thái Bình Dương

09-01-2022 17:02:02(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Bình luận: Nước nào mới là “mối đe dọa” của khu vực châu Á - Thái Bình Dương_fororder_c2fdfc039245d6888a245b2044cac917d21b2426

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 7/1, Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Nhật đã tổ chức hội nghị trực tuyến “2+2” và ra tuyên bố chung, một lần nữa làm rùm beng, thổi phồng cái gọi là “mối đe dọa Trung Quốc”, hai nước còn ký thỏa thuận hợp tác quốc phòng mới, nhấn mạnh tầm quan trọng của đồng minh Mỹ-Nhật. Mọi người muốn hỏi, đồng minh Mỹ-Nhật là con đẻ của Chiến tranh Lạnh, hai nước đều đang tăng ngân sách quốc phòng, rốt cuộc muốn làm gì tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Bên cạnh đó, từ Mỹ, Anh, Ô-xtrây-li-a tuyên bố triển khai hợp tác tàu ngầm hạt nhân, đến các nước Mỹ, Nhật, Ô-xtrây-li-a không ngừng tiến hành cuộc tập trận chung, việc nào chẳng là bằng chứng sắt về Mỹ, Nhật, Ô-xtrây-li-a phương hại hòa bình, ổn định và an ninh của khu vực.

Là khu vực có sức sống và tiềm năng phát triển nhất của toàn cầu, sự phát triển hòa bình của châu Á-Thái Bình Dương là nguyện vọng chung của nhân dân khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Mỹ, Nhật, Ô-xtrây-li-a lôi bè kéo cánh nhằm vào nước khác, không được lòng người, chắc chắn sẽ thất bại.

Biên tập viên:Dung Dung
Lựa chọn phương thức đăng nhập