Dung Dung

Bình luận: Bệnh“Dân chủ kiểu Mỹ” đã nặng hơn sau một năm diễn ra vụ bạo loạn ở tòa nhà quốc hội Mỹ

08-01-2022 16:18:14(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Bình luận: Bệnh“Dân chủ kiểu Mỹ” đã nặng hơn sau một năm diễn ra vụ bạo loạn ở tòa nhà quốc hội Mỹ_fororder_a

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 6/1 là ngày tròn một năm xảy ra vụ bạo loạn ở tòa nhà Quốc hội Mỹ. Trong một năm qua,  Mỹ rơi vào tình trạng chia rẽ nghiêm trọng, khiến các nước trên thế giới phát hiện, bệnh “Dân chủ kiểu Mỹ” đã nặng hơn.

Tuy nhiên, khi phát biểu nhân ngày tròn một năm xảy ra vụ bạo loạn ở tòa nhà Quốc hội Mỹ, nhà lãnh đạo Mỹ Bai-đơn lại nói, “Ngày 6/1 không phải là sự chấm dứt của dân chủ, mà là sự tái sinh của tự do và cạnh tranh công bằng”.

Dân chủ cần phải dùng để giải quyết vấn đề của nhân dân, chứ không phải dùng để làm đồ trang trí. Những chính khách Mỹ luôn hô cao khẩu hiệu cần phải từ bỏ quan niệm ích kỷ và bá đạo, nếu không tất sẽ đẩy nước Mỹ vào tình trạng nguy hiểm hơn.

Biên tập viên:Dung Dung
Lựa chọn phương thức đăng nhập