Duy Hoa

Hãng ô tô điện Tesla khai trương phòng trưng bày tại Tân Cương Trung Quốc – Chính khách Mỹ vì sao hoang mang

07-01-2022 11:57:56(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Hãng xe điện Tesla của Mỹ đang liên tiếp bị chính khách nước mình công kích vì mới đây đã khai trương một phòng trưng bày tại Tân Cương, Trung Quốc. Tesla đã mở hơn 200 cửa hàng trải nghiệm và trung tâm dịch vụ ở Trung Quốc, vì sao lần này mở phòng trưng bày tại Tân Cương dẫn đến chính khách Mỹ phản ứng mạnh? Đây là vì hành động của Tesla giống như một chiếm kim chọc thủng lời bịa đặt về Tân Cương, mở ra cho thế giới một cánh cửa sổ nhìn rõ sự thật vấn đề Tân Cương.

Hãng ô tô điện Tesla khai trương phòng trưng bày tại Tân Cương Trung Quốc – Chính khách Mỹ vì sao hoang mang_fororder_特斯拉1

Tesla mở phòng trưng bày tại Tân Cương, một lần nữa chứng minh cái gọi là“Đạo luật ngăn chặn lao động cưỡng bức người Uây-ua” của Mỹ hoàn toàn là lời bịa đặt, hết sức hoang đường!

3 quý đầu năm 2021, GDP Tân Cương tăng 8,8% so với cùng kỳ năm 2020. Số liệu cho thấy, từ tháng 1 đến tháng 11 năm ngoái, Khu tự trị Uây-ua Tân Cương tổng cộng đăng ký 17 dự án đầu tư nước ngoài.

Đối với Tesla, tài nguyên điện dồi dào ở Tân Cương rất có sức hút. Trước đó, Tesla đã xây dựng 2 trạm sạc điện siêu nhanh tại thủ phủ Urumqi của Tân Cương, tổng cộng đã xây dựng 7 trạm sạc điện siêu nhanh ở Tân Cương.

Hãng ô tô điện Tesla khai trương phòng trưng bày tại Tân Cương Trung Quốc – Chính khách Mỹ vì sao hoang mang_fororder_特斯拉2

Từ chính trị hóa nhân quyền đến chính trị hóa kinh tế, những thao tác xấu xí của chính khách Mỹ liên tiếp bị sự thật giáng nhiều cái tát vào mặt. Khuyến cáo họ không nên tìm mọi cách bôi nhọ Tân Cương nữa, cũng không nên phô trương thanh thế và ép buộc đồng minh hay doanh nghiệp “chọn bên”.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập