Duy Hoa

Bài viết đăng trên truyền thông Tây Ban Nha: Phương Tây một mực “gièm pha Trung Quốc” là sai lầm

06-01-2022 18:02:32(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Bài viết đăng trên truyền thông Tây Ban Nha: Phương Tây một mực “gièm pha Trung Quốc” là sai lầm_fororder_西班牙媒体

Theo tin Đài chúng tôi: Trang điện tử tờ “Khởi nghĩa” (Rebelion) Tây Ban Nha đăng bài viết nhan đề “Vì sao phương Tây từ chối chấp thuận vị thế siêu cường của Trung Quốc?” của tác giả Ramzy Baroud, học giả Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Toàn cầu Orfalea. Ông cho rằng, Trung Quốc là bên tham gia chính trị quan trọng nhất trên thế giới ngày nay, phương Tây một mực “gièm pha Trung Quốc” là sai lầm.

Bài viết cho biết, Bắc Kinh luôn coi hợp tác kinh tế là phương thức hiệu quả nhất thúc đẩy nước mình bước lên vũ đài thế giới. Tuy nhiên, cho đến khi cựu Tổng thống Mỹ Ô-ba-ma đề ra “Tái cân bằng châu Á – Thái Bình Dương”, cựu Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm phát động cuộc chiến thương mại cũng như đương kim Tổng thống Mỹ Bai-đơn không ngừng đe dọa Trung Quốc trên vấn đề Đài Loan, Bắc Kinh mới bắt đầu tăng tốc xây dựng chiến lược trên bình diện chính trị. Cái gọi là ngoại giao Trung Quốc “ngày càng cứng rắn” là thông điệp rõ ràng truyền đi cho Mỹ cùng đồng minh, đó là: Trung Quốc không khuất phục hoặc sợ hãi trước sự dọa dẫm.

Bài viết cho biết, mọi người nên từ bỏ ý nghĩ Trung Quốc chỉ hứng thú với thương mại, không hứng thú với các sự việc khác. Gièm pha Trung Quốc, khen ngợi Mỹ không những mang bản chất chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, mà còn là điều sai lầm hoàn toàn.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập