Sảnh Hoa

Chủ tịch nước TQ Tập Cận Bình trao đổi điện mừng với Tổng thống đầu tiên của Ca-dắc-xtan và Tổng thống đương nhiệm

03-01-2022 15:23:37(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 3/1/2022, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã trao đổi điện mừng với Tổng thống đầu tiên của Ca-dắc-xtan Na-da-bai-ép và Tổng thống đương nhiệm Tô-cai-ép, chào mừng kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Trung Quốc-Ca-dắc-xtan.

Chủ tịch nước TQ Tập Cận Bình trao đổi điện mừng với Tổng thống đầu tiên của Ca-dắc-xtan và Tổng thống đương nhiệm_fororder_4

Trong bức điện mừng gửi Tổng thống Na-da-bai-ép, Chủ tịch Tập Cận Bình nêu rõ, kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao trong 30 năm qua, quan hệ Trung Quốc - Ca-dắc-xtan tiến cùng thời đại, mở rộng và sáng tạo, luôn giữ đà phát triển bừng bừng, trở thành kiểu mẫu láng giềng hữu nghị, cùng có lợi cùng thắng giữa hai nước láng giềng. Tổng thống Na-da-bai-ép đã kiên định thực thi chính sách hữu nghị với Trung Quốc, đóng góp vượt bậc cho việc phát triển quan hệ hai nước, đi sâu hợp tác cùng xây dựng “Một vành đai, một con đường”, tôi đánh giá cao về việc này.

Trong bức điện mừng gửi Tổng thống đương nhiệm Tô-cai-ép, Chủ tịch Tập Cận Bình nêu rõ, Trung Quốc và Ca-dắc-xtan là láng giềng hữu nghị và mãi là đối tác chiến lược toàn diện, Trung Quốc sẽ luôn dốc sức ủng hộ Ca-dắc-xtan đi con đường phát triển phù hợp tình hình nước mình.

Tông thống Tô-cai-ép cho biết, kể từ khi thiết lập quan hệ trong 30 năm qua, Ca-dắc-xtan và Trung Quốc đã xây dựng kiểu mẫu cho phát triển quan hệ giữa các nước trong cộng đồng quốc tế, trở thành nhân tố quan trọng ổn định và phồn vinh của khu vực Âu - Á. Hai bên đã giải quyết triệt để vấn đề biên giới còn lại trong lịch sử, xây dựng biên giới chung của hai nước thành cầu nối hữu nghị và đoàn kết giữa Ca-dắc-xtan và Trung Quốc.

Biên tập viên:Sảnh Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập