Ứng phó khủng hoảng năng lượng – Người Phần Lan “đốt củi để sưởi ấm”

2022-12-30 14:51:26(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ở Phần Lan, một quốc gia Bắc Âu, người dân đang áp dụng nhiều biện pháp để ứng phó khủng hoảng năng lượng, chẳng hạn như tích trữ củi, tiến hành cải tạo tiết kiệm năng lượng trong nhà.

Ngay từ mùa Hè năm nay, nhiều người đã bắt đầu tích trữ củi, cùng với giá củi và chi phí vận chuyển không ngừng tăng lên, giá củi một mét khối đã từ 85-90 Ơ-rô trước khủng hoảng năng lượng tăng lên tới 120 Ơ-rô hiện nay.

Người Phần Lan còn tiến hành cải tạo nhà tiết kiệm năng lượng, chẳng hạn như sử dụng ổ cắm tiết kiệm năng lượng, đổi rèm cửa dày hơn và lò sưởi lắp thêm ống dẫn để truyền nhiệt đến các phòng khác.

Kể từ tháng 5 năm nay, Phần Lan đã ngừng nhập khẩu điện và khí đốt từ Nga. Cùng lúc đó, lò phản ứng hạt nhân số 3 của Nhà máy điện hạt nhân mới xây của Phần Lan phải hoãn thời gian hoạt động do vấn đề kỹ thuật.

Biên tập viên:La Thành