Người phát ngôn báo chí Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết, nếu Mỹ có ý định nối lại toàn diện đối thoại và trao đổi thì phải thể hiện thiện chí và có hành động thực tế

2022-12-30 14:37:54(GMT+08:00) CRI CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 29/12, khi trả lời các câu hỏi liên quan, Người phát ngôn báo chí Bộ Quốc phòng Trung Quốc Đàm Khắc Phi cho biết, nếu Mỹ có ý định nối lại toàn diện đối thoại và trao đổi, thì phải thể hiện thiện chí và có hành động thực tế.

Ông Đàm Khắc Phi cho biết, việc Trung Quốc hủy bỏ ba hoạt động trao đổi giữa quân đội Trung Quốc và Mỹ là hành động đáp trả cần thiết đối với việc Mỹ cố tình tạo ra cuộc khủng hoảng lớn, gây tổn hại nghiêm trọng đến chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc, nguyên nhân và hậu quả của việc này rất rõ ràng, phía Mỹ cũng nhận thức rõ về việc này. Thời gian qua, Mỹ đã liên tục ban hành nhiều văn bản và dự luật mang tính tiêu cực liên quan đến Trung Quốc, ráo riết cổ xúy cạnh tranh giữa các nước lớn, thổi phồng cái gọi là “mối đe dọa từ Trung Quốc”, can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của Trung Quốc, phá hoại hơn nữa nền tảng và bầu không khí trao đổi và liên lạc giữa quân đội hai nước.

Biên tập viên:Vũ Minh