Giải mã phương án tổng thể quản lý cấp B đối với bệnh truyền nhiễm nhóm B

2022-12-29 11:59:30(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ủy ban Y tế và Sức khỏe Nhà nước Trung Quốc tuyên bố, kể từ ngày 8/1/2023, thực hiện “quản lý cấp B đối với bệnh truyền nhiễm nhóm B” đối với bệnh nhiễm vi-rút cô-rô-na chủng mới, bỏ cách ly đối với người nhiễm, dỡ bỏ biện pháp kiểm soát bệnh truyền nhiễm đối với người và hàng hóa nhập cảnh. Chương trình “Nhìn nhận thế giới” (World Insight) của Đài CGTN mời chuyên gia y học của 4 nước Trung Quốc, Hàn Quốc, Mỹ và Đan Mạch cho biết phân tích của họ.

Bác sĩ Hàn Quốc Alice Tan chỉ rõ, đây là một chính sách được ban hành sau khi cân nhắc thận trọng, tiếp theo, cũng cần phải chú ý gìn giữ sức khỏe của nhân viên y tế.

Ông Dương Hồng Quân, người sáng lập Ủy ban y học chính xác thuộc Hội công nghệ sinh học Trung Quốc cho biết, đây sẽ là một bước ngoặt hết sức quan trọng, mọi người đều sẽ ủng hộ sự điều chỉnh chính sách này bằng hành động thực tế, Trung Quốc đã chuẩn bị sẵn sàng mở cửa biên giới.

Biên tập viên:Duy Hoa