Ngoại trưởng Nga: Nga đang giao chiến với nhóm phương Tây do Mỹ cầm đầu

2022-12-29 14:40:36(GMT+08:00) CRI CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 28/12, Ngoại trưởng Nga La-vrốp đã trả lời phỏng vấn của truyền thông Nga. Khi nói về tình hình xung đột giữa Nga và U-crai-na, ông La-vrốp cho biết, Nga đang giao chiến với nhóm phương Tây do Mỹ cầm đầu.

Ông La-vrốp cho biết, tất cả các mục tiêu trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở U-crai-na sẽ đạt được. Ngoài ra, mục tiêu quan trọng của Nga là ngăn chặn bất kỳ mối đe dọa nào được tạo ra và luôn duy trì nhằm vào an ninh của Nga trên lãnh thổ U-crai-na.

Ông La-vrốp cho biết, Nga chưa bao giờ từ chối đạt sự đồng thuận ngoại giao với U-crai-na.

Ông La-vrốp cho biết, những sự kiện Mỹ ủng hộ cho phía U-crai-na trong cuộc xung đột xảy ra giữa Nga và U-crai-na không phải hiếm thấy. Có bằng chứng cho thấy, việc hiện đại hóa hệ thống pháo phản lực phóng loạt có tầm bắn lên tới 1.000 km mà phía U-crai-na đã sử dụng là do các chuyên gia Mỹ trực tiếp hoàn thành. Ngoài ra, dữ liệu do hệ thống vệ tinh quân sự và dân sự của Mỹ thu thập đã chia sẻ tức thời cho quân đội U-crai-na.

Biên tập viên:Vũ Minh