Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Trung Quốc bày tỏ quan ngại đối với sự gia tăng rõ rệt của ngân sách quốc phòng Nhật Bản

2022-12-28 14:41:50(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 27/12, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết, Trung Quốc bày tỏ quan ngại đối với sự gia tăng rõ rệt của ngân sách quốc phòng Nhật Bản

Tin cho biết, tại cuộc họp Nội các lâm thời vào ngày 23/12, Chính phủ Nhật Bản đã quyết định tăng ngân sách quốc phòng lên tới 6,8 nghìn tỷ Yên trong năm tài khóa 2023, lập kỷ lục mới.

Về việc này, ông Uông Văn Bân cho biết: “Nhật Bản thổi phồng căng thẳng trong khu vực để mưu cầu bước đột phá về sức mạnh quân sự của chính mình. Động thái này rất nguy hiểm, khiến các nước láng giềng châu Á cũng như cộng đồng quốc tế lo ngại mạnh mẽ về việc liệu Nhật Bản có chân thành chuyên về phòng thủ, kiên trì đi con đường phát triển hòa bình hay không. Nhật Bản cần nghiêm túc kiểm điểm lại lịch sử xâm lược của mình, thận trọng trong lời nói và việc làm trong lĩnh vực an ninh quân sự, để không làm mất tin cậy từ các nước láng giềng châu Á và cộng đồng quốc tế.”

Biên tập viên:La Thành