Tổng thống Nga Pu-tin ký sắc lệnh đáp lại việc phương Tây áp giá trần đối với dầu mỏ Nga

2022-12-28 14:23:35(GMT+08:00) CRI CMG
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa Xã: Trước việc phương Tây áp giá trần đối với dầu mỏ và các sản phẩm liên quan dầu mỏ của Nga, ngày 27/12, Tổng thống Nga Pu-tin ký sắc lệnh áp dụng biện pháp kinh tế đặc biệt để đáp lại việc này.

Theo các tài liệu liên quan được công bố trên trang điện tử thông tin pháp lý của Nga cùng ngày, Nga sẽ cấm cung cấp dầu mỏ và các sản phẩm dầu mỏ của Nga cho các pháp nhân và cá nhân nước ngoài trực tiếp hoặc gián tiếp sử dụng cơ chế trần giá trong hợp đồng.

Sắc lệnh Tổng thống này sẽ có hiệu lực từ ngày 1/2/2023  đến ngày 1/7/2023.

Đầu tháng 12, Các nước thành viên Liên minh châu Âu đã đạt được thỏa thuận ấn định mức giá trần 60 USD/thùng đối với dầu mỏ xuất khẩu vận chuyển bằng đường biển từ Nga, nhóm G7 và Ô-xtrây-li-a tuyên bố sẽ thực hiện chính sách giới hạn giá tương đồng với Liên minh châu Âu. Chính sách này có hiệu lực từ ngày 5/12.

Biên tập viên:Vũ Minh