Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Các biện pháp tạm thời tạo thuận lợi cho việc đi lại giữa Trung Quốc và nước ngoài sẽ được thực thi từ sang năm, lưu ý mọi người đến Trung Quốc quan tâm chặt chẽ

2022-12-28 12:49:57(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 27/12, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết, cơ quan hữu quan của Chính phủ Trung Quốc đã đưa ra biện pháp tạm thời tạo thuận lợi cho việc đi lại giữa Trung Quốc và nước ngoài sau khi thực hiện “quản lý cấp B đối với bệnh truyền nhiễm nhóm B” đối với bệnh nhiễm vi-rút COVID-19, các biện pháp liên quan sẽ bắt đầu thực thi từ ngày 8/1/2023, giờ Bắc Kinh, lưu ý mọi người đến Trung Quốc quan tâm chặt chẽ.

Các biện pháp cụ thể bao gồm: Thứ nhất, người đến Trung Quốc phải xét nghiệm PCR trước 48 giờ khởi hành, người có kết quả âm tính có thể đến Trung Quốc; Thứ hai, bỏ xét nghiệm PCR đối với mọi người nhập cảnh; Thứ ba, xóa bỏ hạn chế tỷ lệ lấp đầy chỗ ngồi trên các chuyến bay quốc tế; Thứ tư, tiếp tục tối ưu hóa chính sách cấp thị thực cho người nước ngoài có nhu cầu đến Trung Quốc vì mục đích làm việc, kinh doanh, du học, thăm thân, đoàn tụ gia đình, v.v.; Thứ năm, khôi phục dần vận chuyển hành khách xuất nhập cảnh qua các cửa khẩu đường bộ và đường thủy; Thứ sáu, khôi phục có trật tự hoạt động cho công dân Trung Quốc du lịch nước ngoài.

Ông Uông Văn Bân cho biết, Trung Quốc sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc đi lại an toàn và có trật tự giữa Trung Quốc và nước ngoài theo tình hình diễn biến mới của dịch bệnh.

Biên tập viên:Duy Hoa