Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Hợp tác “Một vành đai, một con đường” năm 2022 được thúc đẩy vững bước và đạt được hiệu quả rõ rệt

2022-12-27 13:05:54(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

    Theo tin Đài chúng tôi: Mới đây, dự án giai đoạn 1 tuyến xanh đường sắt đô thị La-gốt Ni-giê-ri-a do doanh nghiệp Trung Quốc nhận thầu xây dựng đã khánh thành, trở thành đường sắt đô thị tiêu chuẩn điện khí hóa đầu tiên tại khu vực Tây Phi. Ngày 26/12, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết, việc khánh thành dự án sẽ giảm nhiều sức ép giao thông ở địa phương, tạo thuận lợi cho người dân đi lại, thúc đẩy phát triển kinh tế, cũng cung cấp kinh nghiệm cho việc xây dựng giao thông đường sắt cho Ni-giê-ri-a nói riêng, cũng như các nước Tây Phi nói chung.

    Bà Mao Ninh cho biết, hợp tác “Một vành đai, một con đường” năm nay được thúc đẩy vững bước, lại có thêm 5 nước cùng Trung Quốc ký thoả thuận hợp tác cùng xây dựng “Một vành đai, một con đường”. 11 tháng đầu năm nay, tổng kim ngạch thương mại giữa Trung Quốc và các đối tác hợp tác “Một vành đai, một con đường” đã tăng 20,4%. Một loạt dự án tiêu biểu đã triển khai, tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên của ASEAN vận hành thử nghiệm, tuyến đường cao tốc đầu tiên của Cam-pu-chia chính thức thông xe, cầu lớn Peljesac Crô-a-ti-a, Nhà máy thủy điện Karot Pa-ki-xtan được đưa vào vận hành.

Biên tập viên:Sảnh Hoa