Mỹ không nên ngày càng trượt xa trên con đường sai lầm và nguy hiểm

2022-12-26 14:39:33(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 24/12, giờ Bắc Kinh, Tổng thống Mỹ Bai-đơn ký Đạo luật ủy quyền quốc phòng năm 2023. Đạo luật này bao gồm một lượng lớn nội dung bôi nhọ, công kích Trung Quốc, hơn nữa còn gửi đi thông điệp sai lầm nghiêm trọng đến thế lực chia rẽ đòi “Đài Loan độc lập”.

Đạo luật ủy quyền quốc phòng năm 2023 là đạo luật trong nước Mỹ, liên quan đến công việc trong nước Mỹ. Nhưng, nó lại áp đảo luật pháp quốc tế, phớt lờ sự thật, thổi phồng “mối đe dọa từ Trung Quốc”, ngang nhiên can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc. Đặc biệt là đạo luật này chỉ tay năm ngón đối với vấn đề Đài Loan, nói Chính phủ Mỹ sẽ cung cấp cho khu vực Đài Loan Trung Quốc 10 tỷ USD “viện trợ quân sự” và 2 tỷ USD “khoản vay quân sự” trong 5 năm tới, yêu cầu tăng tốc bán vũ khí cho Đài Loan, điều này chẳng khác nào “đưa dao”, “đưa súng đạn” cho thế lực chia rẽ đòi “Đài Loan độc lập”.

Từ “Thông cáo chung Thượng Hải Trung – Mỹ” năm 1972 đến “Thông cáo chung thiết lập quan hệ ngoại giao Trung – Mỹ” năm 1978, “Thông cáo chung ngày 17/8/1982”, giấy trắng mực đen rõ ràng: Trên thế giới chỉ có một nước Trung Quốc, Đài Loan là một phần của Trung Quốc, Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là chính phủ hợp pháp duy nhất của Trung Quốc. Trong đó, “Thông cáo chung ngày 17/8/1982” có quy định rõ ràng về Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan, Mỹ cam kết không tìm kiếm thực thi chính sách bán vũ khí cho Đài Loan trong thời gian dài, sẽ giảm dần bán vũ khí cho Đài Loan, và sau một thời gian giải quyết cuối cùng vấn đề này. Nhưng, Mỹ sau đó không những không tuân thủ cam kết này, hơn nữa vấn đề này trở nên ngày càng trầm trọng thêm.

Nửa tháng trước, chính quyền Bai-đơn lần thứ 7 công bố bán vũ khí cho Đài Loan trong 2 năm kể từ khi lên nắm quyền. Dư luận Đài Loan chỉ rõ, Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan hoàn toàn không phải vì bảo vệ lợi ích của Đài Loan, mà là biến Đài Loan thành máy rút tiền tự động lâu dài và quân cờ của Mỹ, đẩy người dân Đài Loan đến bờ vực thẳm.

Đài Loan là Đài Loan của Trung Quốc, giải quyết vấn đề Đài Loan là chuyện riêng của người Trung Quốc, không cho phép bất cứ thế lực bên ngoài nào can thiệp vào. Ngày 25/12, Chiến khu miền Đông Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc tổ chức tuần tra sẵn sàng tác chiến chung và diễn tập tấn công hỏa lực chung giữa các quân chủng trên cả vùng trời và vùng biển xung quanh đảo Đài Loan. Đây là sự đáp trả kiên quyết đối với sự leo thang câu kết, khiêu khích hiện nay từ Mỹ và Đài Loan.


Biên tập viên:Duy Hoa