Kinh nghiệm quý báu cho Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn tràn đầy sức sống chính là không ngừng kiên trì tự làm cách mạng chính mình

2022-12-26 08:00:17(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

    Con người muốn có cơ thể tráng kiện, phải luôn mạnh dạn không ngừng tiến hành “đấu tranh ngoan cường” với tất cả vi-rút xâm hại và gây nguy hại đến sức khỏe bản thân mình, muốn vậy khi mắc bệnh phải uống thuốc mạnh để trừ nhọt độc, cắt bỏ khối u, đảm bảo không một vi-rút nào xâm lấn vào đến xương tủy, thậm chí gây nguy hại đến tính mạng con người, và đó cũng để đảm bảo cho tuổi thanh xuân mãi luôn đồng hành với sức sống tràn đầy. Đối với một chính đảng cũng vậy, như Đảng Cộng sản Trung Quốc từ lúc ban đầu thành lập mới chỉ có hơn 50 đảng viên, trải qua 100 năm xây dựng đã phát triển lên đến hơn 95 triệu đảng viên. Sự trưởng thành đó của “cơ thể” luôn cần phải được nuôi dưỡng, song cũng cần phải được rèn luyện, và càng cần phải chữa bệnh trị tật, để loại trừ những “vi-rút”, “nhọt độc” thậm chí là “ung thư” ảnh hưởng tới sức khỏe.

Ông Nguyễn Chí Mỳ, Nguyên Ủy viên thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo thành ủy Hà Nội Việt Nam

    Về những điều này, trong Hội nghị kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã nêu rõ “Dũng cảm tự làm cách mạng chính mình là tiêu chí nổi bật để Đảng Cộng sản Trung Quốc khác với các chính đảng khác”. Nhận xét về điều này, nguyên Ủy viên thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo thành ủy Hà Nội Việt Nam, ông Nguyễn Chí Mỳ cho biết, sở dĩ Đảng Cộng sản Trung Quốc giành được thành tựu huy hoàng như hiện nay, thì điều then chốt chính là Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn kiên trì chân lý, luôn dám tự sửa chữa sai lầm, nghĩa là đã không ngừng kiên trì tự làm cách mạng chính mình, đây là một trong những kinh nghiệm quý báu để Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn tràn đầy sức sống.

    Việt Nam có câu “Ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”. Ông Nguyễn Chí Mỳ cho rằng, sở dĩ Đảng Cộng sản Trung Quốc giành được thành tựu huy hoàng như hiện nay, chính là bởi lịch sử phấn đấu trăm năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc - một lịch sử không ngừng giữ gìn tính tiên tiến và sự trong sạch của Đảng, không ngừng tăng cường xây dựng chính bản thân mình, luôn dũng cảm tự làm cách mạng chính mình. Tinh thần tự làm cách mạng chính mình đã trở thành một kinh nghiệm cơ bản trong quá trình phấn đấu trăm năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

    Trong thời kỳ cách mạng và xây dựng chủ nghĩa xã hội, trong điều kiện cầm quyền toàn diện, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bắt tay vào tìm tòi trong sự nghiệp xây dựng Đảng cầm quyền. Sau khi nước Trung Hoa mới được thành lập, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đề ra đề tài quan trọng xây dựng Đảng trong điều kiện cầm quyền, từ sự tăng cường xây dựng Đảng về tư tưởng, tổ chức và tác phong. Ông Nguyễn Chí Mỳ nhận xét, Đảng Cộng sản Trung Quốc hết sức coi trọng giáo dục tính đảng cho đảng viên, nêu cao tinh thần nhạy bén để nắm bắt được về vấn đề tham nhũng và đồng thời dốc sức ngăn chặn cán bộ đảng viên biến chất tham nhũng, kiên quyết trừng trị tham nhũng. Những biện pháp quan trọng này đã nâng cao sự trong sạch và sự đoàn kết trong toàn Đảng, củng cố mối liên hệ giữa Đảng với quần chúng nhân dân, tích lũy kinh nghiệm bước đầu về xây dựng Đảng cầm quyền.

    Trong thời kỳ mới cải cách mở cửa và xây dựng hiện đại hoá xã hội chủ nghĩa, Đảng Cộng sản Trung Quốc tiếp tục tìm kiếm con đường xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc, và luôn nhấn mạnh việc quản lý đất nước trước hết phải quản lý Đảng; quản lý Đảng phải nghiêm, làm tốt công tác xây dựng Đảng. Đề cập đến thời kỳ này, ông Nguyễn Chí Mỳ đã nêu ấn tượng sâu sắc đối với tư tưởng quan trọng “Ba đại diện” do đồng chí Giang Trạch Dân sáng lập. Ông nói, đây là việc Đảng Cộng sản Trung Quốc tăng cường và cải tiến công tác xây dựng Đảng bằng tinh thần cải cách. Hơn nữa, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã nâng việc xây dựng tác phong Đảng liêm chính và công tác đấu tranh chống tham nhũng lên tới mức liên quan chặt chẽ với sự tồn vong của Đảng và đất nước; thúc đẩy xây dựng hệ thống trừng phạt và ngăn chặn tham nhũng; việc thúc đẩy công tác xây dựng Đảng đã đạt kết quả rõ rệt.

    Kể từ Đại hội lần thứ XVIII của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc đã bước vào thời đại mới. Với lòng quyết tâm và dũng khí “Rạch vết thương cạo xương trị độc”, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã huy động nhiều lực lượng chống tham nhũng, trừng trị tham nhũng và diệt trừ cái ác. Ông Nguyễn Chí Mỳ nêu đánh giá, qua đấu tranh kiên quyết và không ngừng nỗ lực, vai trò định hướng chính trị và đảm bảo chính trị trong việc quản lý đảng nghiêm minh toàn diện được phát huy đầy đủ, Đảng tự thanh lọc, tự hoàn thiện, tự đổi mới, tự nâng cao, có hiệu quả rõ rệt, Đảng ngày càng vững mạnh trong việc rèn luyện tính cách mạng.

    Ông Nguyễn Chí Mỳ còn nêu ý kiến, cuộc gặp gỡ sau Đại hội lần thứ XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc, giữa Tổng Bí thư Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, đã đi sâu trao đổi nhằm tăng cường hiểu biết về xây dựng Đảng, cũng như nhiều lĩnh vực hợp tác  giữa hai nước. Điều này đã thể hiện đầy đủ việc lãnh đạo tối cao hai Đảng hết sức coi trọng vấn đề xây dựng Đảng. Việc không ngừng tăng cường giao lưu và hợp tác giữa hai Đảng Việt - Trung về kinh nghiệm xây dựng Đảng, trước hết từ việc thúc đẩy tự làm cách mạng chính mình, cũng như thúc đẩy xây dựng hiện đại hoá, chính là đang cùng nhau thúc đẩy hơn nữa cho sự phát triển của sự nghiệp xã hội chủ nghĩa trên thế giới.

Biên tập viên:Sảnh Hoa