Phỏng vấn độc quyền Tổng thống Vê-nê-xu-ê-la Ma-đu-rô

2022-12-25 14:49:45(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

    Theo tin Đài chúng tôi: Nhân vật giới thiệu với các bạn hôm nay là người có nhiều trải nghiệm phong phú. Ông ta đã bước vào chính trường và trở thành "chiến sĩ chống Mỹ", dẫn dắt nhân dân Vê-nê-xu-ê-la mở ra một trang sử mới trong sự nghiệp phát triển của đất nước. Ông là Tổng thống của Vê-nê-xu-ê-la Ma-đu-rô.

    Khi nói về tình hình kinh tế gần đây ở Vê-nê-xu-ê-la, ông Ma-đu-rô cho biết, những hành động tội ác tàn bạo mà Mỹ đã gây ra đối với nền kinh tế và xã hội Vê-nê-xu-ê-la, cùng các biện pháp trừng phạt mghiêm khắc buộc chúng tôi phải tập trung vào sự tăng trưởng của nền kinh tế thực. Sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, Mỹ đã ráo riết thực hiện chủ nghĩa can thiệp trên toàn thế giới, dồn dập kích động các cuộc "cách mạng màu". Kể từ lúc đó, Vê-nê-xu-ê-la đã đi trên con đường của riêng mình, có kế hoạch thúc đẩy phát triển kinh tế của riêng mình. Nền kinh tế thực của Vê-nê-xu-ê-la đã tăng trưởng hơn 17% trong bốn quý vừa qua.

    Ông Ma-đu-rô cho biết, Vê-nê-xu-ê-la luôn là nạn nhân của âm mưu đế quốc Mỹ, Mỹ đã lấy khu vực Mỹ La-tinh và vùng Ca-ri-bê là sân sau của mình. Hôm nay chúng ta đang mở ra một thời đại mới, độc lập, chủ quyền, dân chủ và sự tham gia của người dân đã được phục hưng. Vê-nê-xu-ê-la đã đánh bại mọi âm mưu đảo chính, cách mạng Bolivar vững chắc và mạnh mẽ hơn bao giờ hết ở Vê-nê-xu-ê-la hiện nay.

    Khi nói về nhìn nhận thế nào về vài trò chủ nghĩa đa phương đối với sự phát triển của Vê-nê-xu-ê-la và thế giới, ông Ma-đu-rô cho biết, chủ nghĩa đa phương đang phát huy vai trò tích cực, đây là một thế giới khác, một thời đại mới. Trên thế giới này, tôi tin rằng Chủ tịch Tập Cận Bình là một nhà tư tưởng trong thời đại mới, bởi vì Chủ tịch Tập Cận Bình luôn nhấn mạnh cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại, nhấn mạnh hệ thống an ninh toàn cầu, nhấn mạnh việc bảo vệ trái đất, chung sống hài hòa, nhấn mạnh hỗ trợ và đoàn kết giữa nhân dân và chính phủ các nước trên thế giới, điều này khác với thế giới bá quyền đơn cực mà phương Tây nói.

    Ông Ma-đu-rô còn cho biết, thành công của Trung Quốc đã định hướng cho con đường xã hội chủ nghĩa trong những thập kỷ tới. Chân thành chúc Trung Quốc đạt được thành công lớn nhất.

Biên tập viên:Vũ Minh