Tuyến đường sắt Trung Quốc – Lào vận hành tròn một năm – Nhiều nơi Trung Quốc và Lào tổ chức hoạt động kỷ niệm

2022-12-24 15:47:46(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Tuyến đường sắt Trung Quốc – Lào kết nối Trung Quốc và Lào đã hoạt động tròn một năm. Ngày 20/12, hoạt động ngày chủ đề kỷ niệm tròn một năm vận hành của tuyến đường sắt Trung Quốc - Lào đã được tổ chức. Hai bên Trung Quốc và Lào đều tổ chức hoạt động kỷ niệm một năm khai trương và vận hành tuyến -đường sắt Trung Quốc - Lào thông qua phương thức trực tuyến và trực tiếp.

Tuyến đường sắt Trung Quốc - Lào bắt đầu từ Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc ở phía Bắc và kết thúc ở Viêng Chăn, Thủ đô Lào ở phía Nam, với tổng chiều dài 1.035 km, là tuyến đường sắt xuyên biên giới đầu tiên áp dụng tiêu chuẩn Trung Quốc, do Trung Quốc và Lào hợp tác xây dựng và vận hành, kết nối trực tiếp với mạng lưới đường sắt Trung Quốc. Kể từ khi khai trương và vận hành một năm đến nay, tuyến đường sắt Trung Quốc - Lào đã vận chuyển 8,5 triệu lượt hành khách và hơn 11 triệu tấn hàng hóa, liên quan đến hơn 10 quốc gia ASEAN.

Báo cáo do Ngân hàng Thế giới công bố cho thấy, dự tính đến năm 2030, thương mại quá cảnh Lào hàng năm dọc theo hành lang Đường sắt Trung Quốc - Lào sẽ đạt 3,9 triệu tấn, giá cước vận chuyển Viêng Chăn - Côn Minh sẽ giảm 40% đến 50%.

Biên tập viên:La Thành