Tuyến đường sắt đôi Thành Đô – Côn Minh bắt đầu chạy thử – Dự định thông xe toàn tuyến vào ngày 26/12

2022-12-24 15:44:31(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Vào 8 giờ 40 phút sáng 23/12, một đoàn tàu CR200J Phục Hưng mới khởi hành từ Ga Nam Thành Đô, sẽ đến Ga Nam Phan Chi Hoa qua tuyến đường sắt đôi Thành Đô - Côn Minh.

Tuyến đường sắt đôi Thành Đô - Côn Minh là một dự án xây dựng trọng điểm theo chiến lược phát triển vùng miền Tây của Trung Quốc, đồng thời là kênh quan trọng kết nối các cửa khẩu thương mại quốc tế ở Nam Á và Đông Nam Á trong xây dựng “Một vành đai, một con đường”, đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế chất lượng cao của các khu vực dọc tuyến. Sau khi khánh thành và đưa vào hoạt động, tuyến đường sắt này cùng với tuyến đường sắt xuyên Á sẽ hình thành các hành lang đường sắt quốc tế Trung Quốc – Mi-an-ma, Trung Quốc - Việt Nam và Trung Quốc – Lào, đóng vai trò rất quan trọng trong việc tăng cường trao đổi thương mại giữa Trung Quốc và các nước Đông Nam Á, Nam Á, cũng như thúc đẩy xây dựng Khu vực mậu dịch tự do Trung Quốc - ASEAN.

Hiện nay, tuyến đường sắt mới Thành Đô - Côn Minh đã bước vào giai đoạn nước rút cuối cùng trước khi vận hành toàn tuyến. Sau khi thông xe toàn tuyến vào ngày 26/12, thời gian di chuyển của các chuyến tàu từ Thành Đô đến Tây Xương, Phan Chi Hoa và Côn Minh v.v., sẽ được rút ngắn với mức lớn.

Biên tập viên:La Thành