Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Blin-ken theo đề nghị

2022-12-23 15:35:56(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 23/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Blin-ken theo đề nghị.

Bộ trưởng Vương Nghị cho biết, phái đoàn hai nước Trung Quốc và Mỹ đã có một loạt tiếp xúc theo nhận thức chung cấp cao hai nước đạt được tại đảo Ba-li, nhìn chung là hữu ích. Tuy nhiên, cần phải nêu rõ là Mỹ không thể vừa mong muốn đối thoại, vừa kiềm chế; vừa bàn hợp tác, vừa đâm dao. Trung Quốc sẽ tiếp tục kiên quyết bảo vệ lợi ích chủ quyền, an ninh và phát triển của mình. Mỹ cần phải coi trọng các mối quan ngại chính đáng của Trung Quốc, chấm dứt kiềm chế và chèn ép sự phát triển của Trung Quốc.

Bộ trưởng Vương Nghị nhấn mạnh cần gấp rút tham vấn về nguyên tắc chỉ đạo quan hệ Trung – Mỹ, thúc đẩy một cách có trật tự đối thoại các cấp và trên các lĩnh vực, giải quyết các vấn đề cụ thể giữa hai nước thông qua nhóm công tác liên hợp.

Ngoại trưởng Blin-ken cho biết, Mỹ sẵn sàng cùng Trung Quốc tìm kiếm thảo luận nguyên tắc chỉ đạo quan hệ song phương, quản lý quan hệ Mỹ – Trung Quốc với tinh thần trách nhiệm, triển khai hợp tác trên các lĩnh vực phù hợp lợi ích chung của hai bên. Mỹ tiếp tục thi hành chính sách một nước Trung Quốc, không ủng hộ Đài Loan “độc lập”. Ông Blin-ken cho biết, Mỹ hoan nghênh Trung Quốc phát huy năng lực lãnh đạo và vai trò nước Chủ tịch Hội nghị lần thứ 15 Các bên tham gia Công ước Liên Hợp Quốc về đa dạng sinh học, thúc đẩy đạt được “khung chiến lược” về bảo tồn đa dạng sinh học đầy tham vọng, mong đợi Mỹ và Trung Quốc chung tay thúc đẩy thực hiện khung chiến lược này.

Hai bên còn trao đổi ý kiến về vấn đề U-crai-na.

Biên tập viên:Kiều Quân