Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Toàn quyền, Thủ tướng Ô-xtrây-li-a trao đổi điện mừng nhân kỷ niệm 50 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao

2022-12-22 14:54:13(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 21/12, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã trao đổi điện mừng với Toàn quyền Ô-xtrây-li-a Hurley và Thủ tướng Ô-xtrây-li-a Anbanese, chúc mừng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Chủ tịch Tập Cận Bình nêu rõ, trong 50 năm qua kể từ thiết lập quan hệ ngoại giao đến nay, hợp tác thiết thực giữa hai nước trong các lĩnh vực thu được thành quả to lớn, mang lại hạnh phúc thiết thực cho nhân dân hai nước. Trung Quốc và Ô-xtrây-li-a đều là nước quan trọng tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương, quan hệ Trung Quốc – Ô-xtrây-li-a phát triển ổn định và lành mạnh phù hợp với lợi ích căn bản của nhân dân hai nước, cũng có lợi cho việc thúc đẩy hoà bình, ổn định và phồn thịnh của thế giới cũng như khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Toàn quyền Hurley cho biết, Ô-xtrây-li-a sẽ dốc sức vào việc theo đuổi định hướng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, thể theo tinh thần tôn trọng lẫn nhau và cùng có lợi, phát triển quan hệ ổn định và mang tính xây dựng với Trung Quốc.

Cùng ngày, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cũng trao đổi điện mừng với Thủ tướng Ô-xtrây-li-a Albanese. 

Biên tập viên:Kiều Quân