Trung Quốc lần đầu tiên bàn giao máy bay phản lực chở khách đường ngắn ARJ21 cho nước ngoài – cất bước đi mới trong vận hành thương mại

2022-12-19 10:58:51(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 18/12, Trung Quốc chính thức bàn giao máy bay phản lực chở khách đường ngắn ARJ21 tự chủ nghiên cứu chế tạo cho Hãng Hàng không TransNusa của In-đô-nê-xi-a, khách hàng nước ngoài đầu tiên, đây là lần đầu tiên máy bay phản lực Trung Quốc tiến vào thị trường nước ngoài.

Trưởng Ban Kinh doanh và tiếp thị Công ty TNHH Máy bay thương mại Trung Quốc (COMAC) Trương Tiểu Quang cho biết, đây là lần đầu tiên máy bay phản lực chở khách chặng ngắn Trung Quốc tiến vào thị trường nước ngoài, có ý nghĩa lịch sử quan trọng đối với việc xây dựng cục diện phát triển mới "Một vành đai, một con đường", phục vụ tình hình “tuần hoàn kép” trong nước và quốc tế.

Máy bay ARJ21 là máy bay chở khách chặng ngắn do Trung Quốc tự chủ nghiên cứu chế tạo, hành trình bay từ 2225-3700km, có tính năng chịu nhiệt cao, năng lực chống gió tạt ngang và bay đêm xuất sắc. Trong khi đó, In-đô-nê-xi-a có nhiều hòn đảo, tiềm năng thị trường hàng không chặng ngắn rộng mở, máy bay ARJ21 có thể đáp ứng nhu cầu đối với đường bay từ thành phố trung tâm bức xạ đến các thành phố vừa và nhỏ xung quanh.

Máy bay ARJ21 chính thức đi vào vận hành trên thị trường hàng không dân dụng Trung Quốc từ năm 2016, hiện đã lũy kế khai thác hơn 300 đường bay kết nối hơn 100 thành phố, vận chuyển an toàn hơn 5,6 triệu lượt hành khách.

Biên tập viên:Mẫn Linh