Bộ Ngoại giao Xy-ri: Quân đội Mỹ và lực lượng vũ trang mà nước này ủng hộ gây tổn thất trực tiếp 25,9 tỷ USD cho Xy-ri

2022-12-15 14:22:10(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Bộ Ngoại giao Xy-ri ngày 14/12 gửi thư tới Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cho biết, quân đội Mỹ và lực lượng vũ trang mà nước này ủng hộ đã gây tổn thất trực tiếp 25,9 tỷ USD cho Xy-ri, trong đó dầu mỏ, khí đốt và khoáng sản bị trộm cắp gây tổn thất 19,8 tỷ USD. Ngoài ra, lĩnh vực dầu mỏ, khí đốt giảm sản lượng gây tổn thất gián tiếp vượt 86 tỷ USD.

Bộ Ngoại giao Xy-ri nhấn mạnh, trừng phạt kinh tế của Mỹ và EU gây “ảnh hưởng mang tính thảm họa” đối với cuộc sống hàng ngày của người dân Xy-ri, khiến họ không thể có đủ dịch vụ cơ bản, nhiên liệu, khí đốt và điện lực.

Biên tập viên:Hạ Vi