Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Kiên quyết phản đối biến châu Phi thành “đấu trường” của các nước lớn

2022-12-14 13:20:38(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Trước việc Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - châu Phi sắp diễn ra, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân ngày 13/12 chỉ rõ, vui mừng khi nhìn thấy các bên trong cộng đồng quốc tế tăng cường sự quan tâm đối với châu Phi, nhưng kiên quyết phản đối biến châu Phi thành “đấu trường” của các nước lớn.

Tin cho biết, mới đây, Viện Nghiên cứu đối thoại toàn cầu Nam Phi công bố báo cáo chỉ rõ, Chính phủ Mỹ các khóa chưa từng áp dụng biện pháp thiết thực giúp đỡ châu Phi ứng phó thách thức trong phát triển, mà chỉ mưu toan biến châu các nước châu Phi thành công cụ kiềm chế tầm ảnh hưởng của Trung Quốc và Nga tại châu Phi và trên toàn cầu. So với ngoại giao kiểu bá quyền của Mỹ, lập trường không can thiệp công việc nội bộ, cùng có lợi cùng thắng của Trung Quốc nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt của các nước châu Phi.

Người phát ngôn Uông Văn Bân chỉ rõ, mong cộng đồng quốc tế đóng góp những nỗ lực thiết thực cho thúc đẩy châu Phi phát triển kinh tế - xã hội và cải thiện dân sinh.

Biên tập viên:Hải Vân