Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Các nước nên đứng ra, đừng bỏ mặc đối với chủ nghĩa đơn phương và chủ nghĩa bảo hộ của Mỹ

2022-12-14 13:43:56(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 13/12, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết, những năm gần đây, Mỹ nhiều lần lạm dụng lý do an ninh quốc gia, can thiệp thương mại quốc tế triển khai bình thường, các nước nên đứng ra, đừng bỏ mặc đối với chủ nghĩa đơn phương và chủ nghĩa bảo hộ của Mỹ. 

Tin cho biết, ngày 12/12, Trung Quốc đã khởi kiện lên Tổ chức Thương mại thế giới về việc Mỹ áp dụng biện pháp hạn chế xuất khẩu chip sang Trung Quốc.  

Ông Uông Văn Bân cho biết, Mỹ lạm dụng biện pháp hạn chế xuất khẩu, gây trở ngại cho thương mại quốc tế bình thường đối với sản phẩm chip, sẽ gây đứt gãy chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu, gây rối loạn cho thương mại quốc tế. 

Ông Uông Văn Bân cho biết, mới đây, Tổ chức Thương mại quốc tế phán quyết, việc Mỹ năm 2018 lấy cớ an ninh quốc gia tăng thuế quan đối với sản phẩm thép, nhôm của nước thành viên Tổ chức Thương mại thế giới đã vi phạm quy định của Tổ chức Thương mại thế giới, đồng thời bác bỏ việc Mỹ dẫn điều khoản ngoại lệ về an ninh của Tổ chức Thương mại thế giới để biện hộ cho mình.

Biên tập viên:Hải Vân