Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Cuộc hội đàm giữa quan chức cấp cao Trung - Mỹ diễn ra thẳng thắn, sâu sắc và mang tính xây dựng

2022-12-14 14:21:58(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Từ ngày 11 đến ngày 12/12, tại Lang Phường, tỉnh Hà Bắc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tạ Phong đã hội đàm với Trợ lý Bộ Ngoại giao Mỹ về công việc châu Á - Thái Bình Dương Daniel Kritenbrink và quan chức hàng đầu về Trung Quốc thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng Laura Rosenberger. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân ngày 13/12 nêu rõ, hai nước Trung - Mỹ nhất trí cho rằng cuộc hội đàm lần này diễn  ra thẳng thắn, sâu sắc và mang tính xây dựng, nhất trí tiếp tục duy trì trao đổi, cùng thực hiện tốt nhận thức chung quan trọng giữa nguyên thủ hai nước.

Người phát ngôn Uông Văn Bân cho biết, tại hội đàm, đại diện Trung Quốc cho rằng, cần phải từ bỏ tư duy Chiến tranh Lạnh trò chơi có tổng bằng không, cần phải phản đối sự đối lập về ý thức hệ và sự đối kháng giữa các phe phái, cần phải chấm dứt cách làm sai lầm tách rời đứt chuỗi cung ứng và chèn ép khoa học công nghệ.

 Về các vấn đề U-crai-na, hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, Thứ trưởng Tạ Phong đã tái khẳng định lập trường rõ ràng, nhất quán của Trung Quốc trong hội đàm.

Biên tập viên:Hải Vân