Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh cần phải làm tốt công tác bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể - thúc đẩy văn hóa Trung Hoa hướng ra thế giới

2022-12-13 12:22:02(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Mới đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Tập Cận Bình ra chỉ thị quan trọng đối với công tác bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể, nhấn mạnh “Nghệ thuật trà truyền thống và các phong tục liên quan đến trà của Trung Quốc” được UNESCO ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đã đáp ứng tốt hơn nhu cầu văn hóa tinh thần, thúc đẩy tự tin, tự cường về văn hóa ngày càng tăng trong người dân. Cần phải thúc đẩy sự chuyển hóa mang tính sáng tạo, phát triển mang tính sáng tạo của nền văn hóa truyền thống ưu tú Trung Hoa, không ngừng tăng cường sức ngưng tụ của dân tộc Trung Hoa và tầm ảnh hưởng của văn hóa Trung Hoa, đi sâu giao lưu và học hỏi giữa các nền văn minh, kể tốt câu chuyện văn hóa truyền thống ưu tú Trung Hoa, thúc đẩy văn hóa Trung Hoa hướng ra thế giới.

Hiện nay, Trung Quốc tổng cộng có 43 di sản được UNESCO ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, giữ vị trí số 1 thế giới.

Biên tập viên:Hải Vân