Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình hội kiến Quốc vương A-rập Xê-út Xan-man

2022-12-09 11:58:57(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Chiều ngày 8/12, giờ địa phương, tại Hoàng cung ở Thủ đô Ri-át, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình hội kiến Quốc vương A-rập Xê-út Xan-man (Salman bin Abdul Aziz Al Saud).

Chủ tịch Tập Cận Bình chỉ rõ, rất vui mừng tới thăm A-rập Xê-út lần nữa sau 6 năm, cũng rất vui mừng chứng kiến những nhận thức chung quan trọng đạt được giữa chúng ta về phát triển quan hệ Trung Quốc – A-rập Xê-út đang chuyển biến thành các thành quả hợp tác thực tế. Hợp tác Trung Quốc – A-rập Xê-út có triển vọng rộng mở. Trung Quốc coi A-rập Xê-út là một lực lượng quan trọng trong thế giới đa cực, coi trọng cao độ phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với A-rập Xê-út.

Quốc vương Xan-man cho biết, những năm qua, A-rập Xê-út và Trung Quốc thu được tiến triển tốt đẹp về kết nối chiến lược và hợp tác trong các lĩnh vực. Hai bên có nhận thức chung quan trọng trên nhiều vấn đề, lợi ích của Trung Quốc cũng là lợi ích của A-rập Xê-út.

Nguyên thủ hai nước đã ký “Thỏa thuận về quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Vương quốc A-rập Xê-út”, nhất trí cứ hai năm luân phiên tổ chức một buổi gặp nguyên thủ tại mỗi bên.

Cùng ngày, Chủ tịch Tập Cận Bình đã hội đàm với Hoàng Thái tử, Thủ tướng A-rập Xê-út Mô-ha-mét (Mohammed bin Salman).

Biên tập viên:Vũ Minh