Chuyến thăm A-rập Xê-út của Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp thêm nguồn động lực mới cho Cộng đồng cùng chung vận mệnh Trung Quốc – các nước A-rập – Chủ trương của Trung Quốc nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ cộng đồng quốc tế

2022-12-09 16:10:01(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Nhân dịp Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tham dự Hội nghị Cấp cao Trung Quốc – các nước A-rập lần thứ nhất, Hội nghị Cấp cao Trung Quốc – Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh và thăm chính thức A-rập Xê-út, cơ quan tham vấn của Đài Truyền hình Quốc tế Trung Quốc (CGTN) thuộc Đài Phát thanh Truyền hình Trung ương Trung Quốc phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu truyền thông đối ngoại Israel Epstein thuộc Đại học Thanh Hoa cùng tiến hành cuộc điều tra dư luận xã hội toàn cầu với 4000 người ở 20 nước đã được hỏi. Điều tra cho thấy, 94,2% người được hỏi ca ngợi các giá trị chung toàn nhân loại gồm “Hòa bình, phát triển, công bằng, chính nghĩa, dân chủ, tự do” do Trung Quốc đề xuất, 85% người được hỏi đánh giá cao quan điểm “Cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại”.

Trong 10 năm qua, Trung Quốc và 20 nước A-rập đã ký kết văn kiện hợp tác cùng xây dựng “Một vành đai, một con đường”, 17 nước A-rập ủng hộ Sáng kiến Phát triển Toàn cầu do Trung Quốc đề ra. Trên phạm vi toàn thế giới, 78,4% người được hỏi đồng thuận với Sáng kiến Phát triển Toàn cầu, cho rằng “phát triển là con đường quan trọng giải quyết vấn đề toàn cầu”; 79,4% người được hỏi khẳng định thành quả hợp tác của “Nhóm bạn bè về Sáng kiến Phát triển Toàn cầu” với sự tham gia của Trung Quốc, cho rằng các nước có sức mạnh quốc gia tổng hợp dẫn đầu nên gánh vác trách nhiệm quốc tế xứng đáng với vị thế sức mạnh quốc gia.

Kết quả điều tra cho thấy, 85,2% người được hỏi cho rằng các nước nên hành động tích cực, cùng ứng phó các rủi ro và thách thức trong phát triển của toàn cầu; 84,7% người được hỏi mong các nước thúc đẩy sự phát triển toàn cầu bao trùm và đa dạng hơn, cùng bảo vệ ổn định kinh tế toàn cầu.

Theo kết quả điều tra, 85,6% người được hỏi đồng thuận với Sáng kiến An ninh Toàn cầu do Trung Quốc đề xuất, cho rằng an ninh là tiền đề của sự phát triển; 80,8% người được hỏi phản đối chủ nghĩa bá quyền, chính trị cường quyền và cách làm tùy tiện áp lệnh trừng phạt với các nước khác.

Biên tập viên:Duy Hoa