Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Trung Quốc và các nước A-rập cùng xây dựng “Một vành đai, một con đường” không ngừng thu được thành quả, mang lại lợi ích cho gần 2 tỷ người của hai bên

2022-12-09 10:55:52(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 8/12, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết, bố cục hợp tác giữa Trung Quốc và các nước A-rập trong việc cùng xây dựng “Một vành đai, một con đường” tiếp tục được cải thiện và không ngừng thu được thành quả.

Trong tháng này, Trung Quốc và Pa-le-xtin đã ký bản ghi nhớ về việc cùng xây dựng “Một vành đai, một con đường”, Trung Quốc đã ký các văn bản hợp tác “Một vành đai, một con đường” với 21 quốc gia A-rập và Liên đoàn A-rập.

Bà Mao Ninh chỉ rõ: “Từ Sân vận động Lusail ở Ca-ta ra mắt World Cup lần này do doanh nghiệp Trung Quốc nhận thầu xây dựng, đến việc khai thông đường vận chuyển hàng hóa trực tiếp trên biển giữa Trung Quốc và Xu-đăng, từ vận hành thử tuyến đường sắt điện khí hóa đầu tiên ở Ai Cập, đến đi sâu thúc đẩy mô hình hợp tác “dầu khí +” giữa Trung Quốc – các nước A-rập, hai bên đã thực hiện hơn 200 dự án quy mô lớn trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng và năng lượng v.v., mang lại lợi ích cho gần 2 tỷ người của hai bên”.

Biên tập viên:Duy Hoa