Nhật Bản sẽ tăng mức lớn ngân sách quốc phòng -- Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Động thái này rất nguy hiểm

2022-12-07 14:15:44(GMT+08:00) CRI CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Trước việc Nhật Bản sẽ tăng mức lớn ngân sách quốc phòng, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh ngày 6/12 cho biết, động thái này của Nhật Bản rất nguy hiểm.

Tin cho hay, Thủ tướng Nhật Bản Ki-si-đa Phư-mi-ô mới đây đã chỉ đạo tăng mạnh ngân sách quốc phòng của Nhật Bản. Khi trả lời về việc này, Bà Mao Ninh cho biết: "Những năm qua, ngân sách quốc phòng của Nhật Bản đã 10 năm liên tục tăng trưởng. Nhật Bản cũng thường xuyên thổi phồng căng thẳng khu vực, tìm kiếm đột phá sức mạnh quân sự của mình, đây là một động thái rất nguy hiểm, khiến các nước láng giềng châu Á và cộng đồng quốc tế hoài nghi mạnh mẽ liệu Nhật Bản có phải duy trì khả năng phòng thủ, kiên trì con đường phát triển hòa bình hay không ? Nhật Bản cần phải nghiêm túc phản tỉnh lịch sử xâm lược của mình, tôn trọng mối quan ngại an ninh của các nước láng giềng châu Á, cẩn trọng lời nói và hành động của mình trong lĩnh vực an ninh quân sự, làm nhiều việc có lợi hơn cho việc duy trì hòa bình và ổn định khu vực".

Biên tập viên:Vũ Minh