Trung Quốc lần đầu tiên thu hoạch hạt giống lúa trên vũ trụ - Lô mẫu thử nghiệm thứ ba từ trạm vũ trụ trở về thuận lợi và bàn giao cho các nhà khoa học

2022-12-06 14:43:33(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 5/12, lô mẫu thử nghiệm thứ ba của trạm vũ trụ được đưa xuống cùng mô-đun của tàu vũ trụ có người lái Thần Châu 14 đã chuyển đến Bắc Kinh, và bàn giao thành công cho các nhà khoa học liên quan.

Được biết, số mẫu trở về bao gồm 3 túi giữ lạnh chứa mẫu sinh học và 1 túi mẫu không vật đựng, trong đó 3 túi giữ lạnh mẫu sinh học chứa mẫu lúa và cây Arabidopsis thaliana thí nghiệm. Hạt giống lúa và cây Arabidopsis thaliana đã sinh trưởng 120 ngày trong không gian, hoàn thành toàn bộ quá trình sinh trưởng từ hạt giống thành hạt giống, là lần đầu tiên trên thế giới thu hoạch hạt giống lúa trên vũ trụ. Nghiên cứu viên Trung tâm Sáng tạo đổi mới Khoa học Thực vật Phân tử thuộc Viện Khoa học Trung Quốc Trịnh Tuệ Quỳnh cho biết:

“Tôi đếm có khoảng hơn 60 hạt, những hạt giống này rất quý, sẽ phải nhân giống mới thấy sự khác biệt với những hạt giống chưa lên vũ trụ. Thứ hai là phân tích các thành phần dinh dưỡng trong hạt giống”.

Biên tập viên:La Thành