Báo cáo cho thấy doanh thu của 40 công ty quốc phòng Mỹ chiếm hơn một nửa trong số 100 công ty quốc phòng hàng đầu thế giới

2022-12-06 14:41:52(GMT+08:00) CRI CMG
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa Xã: Ngày 5/12, Viện Nghiên cứu Hòa bình quốc tế Xtốc-khôm của Thụy Điển công bố báo cáo cho biết, Mỹ có 40 công ty đứng trong danh sách 100 công ty hàng đầu thế giới về sản xuất vũ khí và dịch vụ quân sự hàng đầu thế giới, doanh thu năm 2021 của 40 công ty này chiếm hơn một nửa tổng doanh thu 100 công ty quốc phòng hàng đầu thế giới.

Theo báo cáo, tổng doanh thu bán vũ khí trong năm 2021 của 100 công ty sản xuất vũ khí và dịch vụ quân sự hàng đầu thế giới đạt 592 tỷ USD, tăng 1,9% so với năm 2020. Đây là năm thứ 7 liên tục tăng trưởng về doanh thu bán vũ khí của 100 công ty quốc phòng hàng đầu thế giới. Trong đó, tổng doanh thu bán vũ khí của 40 công ty Mỹ trong danh sách đạt 299 tỷ USD. Kể từ năm 2018 đến nay, 5 công ty quân sự đứng đầu trong danh sách đều đến từ Mỹ.

Báo cáo còn cho thấy, trong năm 2021, phần lớn các doanh nghiệp quốc phòng chịu tác động của chuỗi cung ứng toàn cầu bị đứt gãy do đại dịch Covid-19.

Biên tập viên:Vũ Minh