Khánh thành dự án Thủy điện Gouina, Ma-li do doanh nghiệp Trung Quốc nhận thầu xây dựng

2022-12-05 13:12:03(GMT+08:00) CRI CMG
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa Xã: Ngày 3/12, Lễ khánh thành Nhà máy Thủy điện Gouina, Ma-li do Tổ chức Lưu vực sông Xê-nê-gan phát triển, Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc hỗ trợ huy động vốn, và do Công ty TNHH Công trình quốc tế thuộc Tập đoàn Xây dựng điện lực Trung Quốc nhận thầu xây dựng đã diễn ra tại Ma-li.


Tại buổi lễ khánh thành, Thủ tướng chuyển tiếp của Ma-li cảm ơn Trung Quốc và các nước trong khu vực đã hỗ trợ mạnh mẽ cho việc xây dựng Nhà máy Thủy điện Gouina, cảm ơn công ty xây dựng Trung Quốc đã có những đóng góp tích cực trong quá trình xây dựng dự án. Đại sứ Trung Quốc tại Ma-li Trần Chí Hồng phát biểu cho biết, Trung Quốc và các nước châu Phi lâu nay đã triển khai hợp tác giàu thành quả trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng.

Dự án Thủy điện Gouina bắt đầu khởi công xây dựng từ tháng 11/2016. Ba tổ máy của dự án thủy điện đã toàn bộ đưa vào hoạt động thương mại từ tháng 4 năm nay. Sau khi đi vào hoạt động, công suất phát điện hàng năm có thể đạt 621 triệu KWh.

Thủ tướng Xê-nê-gan, Thủ tướng Mô-ri-ta-ni (Mauritania), Quyền Thủ tướng Ghi-nê, v.v, đã tham dự lễ khánh thành.

Biên tập viên:Vũ Minh