Các nước sản xuất dầu mỏ chủ chốt quyết định giữ nguyên mức cắt giảm sản lượng

2022-12-05 14:58:37(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 4/12, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các nước đối tác (OPEC+) tổ chức hội nghị cấp bộ trưởng lần thứ 34 theo hình thức trực tuyến, quyết định giữ nguyên mức cắt giảm sản lượng được xác định tại hội nghị cấp bộ trưởng lần thứ 33.

Ngày 2/12, Liên minh châu Âu (EU), G7 và Ô-xtrây-li-a tuyên bố áp giá trần với dầu thô xuất khẩu của Nga và được vận chuyển bằng đường biển là 60 USD/thùng, động thái này tạo thêm nhân tố không xác định cho thị trường. Nga cho biết, các đề nghị hạn chế nhập khẩu dầu mỏ từ Nga hoặc áp giá trần với dầu mỏ Nga chỉ có thể dẫn đến giá dầu tăng vọt như giá khí đốt.

Biên tập viên:Duy Hoa